Phòng CSGT Hà Nội trả lời vụ 'Xe khách có dấu hiệu côn đồ'

Xe của nhà xe Hoàng Hà chạy tuyến Thái Bình, một trong những nhà xe thường xuyên dừng bắt khách trên đường Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển
Xe của nhà xe Hoàng Hà chạy tuyến Thái Bình, một trong những nhà xe thường xuyên dừng bắt khách trên đường Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển
TPO - Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh “Xe khách có dấu hiệu côn đồ vẫn đại náo thủ đô giờ cao điểm”, Phòng CSGT Hà Nội vừa có văn bản trả lời về việc này.

Theo đó, văn bản do thượng tá Nguyễn Chí Công, Phó trưởng Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) ký, cho biết: Ngày 11/9, Báo Tiền Phong có bài “Xe khách có dấu hiệu côn đồ trên đường”, phản ánh tình trạng các xe khách tuyến từ Hà Nội đi các tỉnh thành Hải Phòng, Thái Bình… ngang nhiên dừng, đỗ để bắt trả khách sai quy định trên trục đường Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông), gây cản trở giao thông, mất trật tự…

Sau khi nhận được thông tin phản ánh của quý báo, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT số 7 quán triệt các tổ tuần tra kiểm soát thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Chỉ riêng từ ngày 19/9 đến 7/10, Đội CSGT số 7, Phòng CSGT đã xử lý 42 trường hợp xe khách vi phạm, tạm giữ 1 phương tiện, 41 bộ giấy tờ, tước GPLX 9 trường hợp…”, Phòng CSGT Hà Nội thông tin.

Trong thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị địa bàn tiếp tục phối hợp với công an các quận, huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhằm đảm bảo an toàn giao thông".

MỚI - NÓNG