Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng làm rõ các vụ phá rừng

Rừng thông lâu niên bị cưa hạ
Rừng thông lâu niên bị cưa hạ
TPO - Thời gian gần đây,Tiền Phong và một số báo liên tục phản ánh các vụ phá rừng nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để lấy đất trồng cà phê, sang nhượng, cất nhà…  

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý phản ánh của báo chí về tình trạng phá rừng xảy ra tại địa phương.

Theo văn bản này, thời gian vừa qua một số báo và đài truyền hình liên tục phản ánh, đưa tin về các vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; những cánh rừng bị triệt phá không chỉ do các cá nhân hay vài hộ gia đình, mà có cả những doanh nghiệp liên quan đến các dự án trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kiểm tra, làm rõ các vụ phá rừng xảy ra trong thời gian vừa qua mà báo chí đã phản ánh; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 31/12/2018.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, thời gian gần đây liên tục xảy ra các vụ cưa hạ, đầu độc cây rừng lâu niên, lấn chiếm đất lâm nghiệp để trồng cất nhà, trồng cây nông nghiệp.

Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng làm rõ các vụ phá rừng ảnh 1 Rừng thông bị đầu độc chết hàng loạt

Tình trạng trên xảy ra ở nhiều huyện thành như Lâm Hà, Đam Rông... Nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra ven đường nhựa, cách trụ sở UBND và cơ quan quản lý bảo vệ rừng chỉ trên dưới 1km.

Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng làm rõ các vụ phá rừng ảnh 2 Xây nhà trái phép trên đất rừng
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.