Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, chúc mừng Phật đản tại Huế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng hoa chúc mừng các vị cao tăng, chức sắc tiêu biểu của Phật giáo tỉnh TT-Huế
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm, tặng hoa chúc mừng các vị cao tăng, chức sắc tiêu biểu của Phật giáo tỉnh TT-Huế
TPO - Chiều 26/5, đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dẫn đầu, đã đến thăm, chúc mừng Phật đản tại Huế.

Thăm, tặng hoa chúc mừng các vị cao tăng, chức sắc tiêu biểu của Phật giáo tỉnh TT-Huế, như: Đại lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Hòa thượng Thích Đức Thanh - Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Hòa thượng Thích Khế Chơn - Phó Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh TT-Huế; thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 (DL 2018).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu những đóng góp to lớn của Phật giáo trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế, gần hai nghìn năm qua, sự kết hợp giữa đạo pháp và dân tộc là điển hình đáng tự hào của Phật giáo Việt Nam; văn hoá Phật giáo trở thành một phần văn hoá truyền thống tiêu biểu trong nền văn hoá Việt Nam.

Tiếp nối truyền thống đó, GHPGVN ngày nay đã làm được nhiều việc lớn lao, giúp “lợi đạo, ích đời”, gắn đoàn kết giữa đạo và đời, tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, thực hiện xoá đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.

Dịp này, đại diện các chức sắc Phật giáo tại TT-Huế đã bày tỏ sự hoan hỷ và gửi lời cảm ơn về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng như cá nhân Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình; đồng thời, khẳng định sẽ không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, tiếp tục vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, duy trì hoạt động từ thiện, nhân đạo, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

MỚI - NÓNG