Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đăng đàn trả lời chất vấn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiều nay (9/6), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đăng đàn làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Kết thúc phần chất vấn trả lời chất vấn của bốn bộ trưởng, trưởng ngành, từ 15h20, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đăng đàn làm rõ các vấn đề liên quan mà các đại biểu đã đặt ra trong hơn hai ngày chất vấn vừa qua. Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Trước đó, trong hơn hai ngày chất vấn vừa qua, các đại biểu cũng đã nêu nhiều các vấn đề về phát triển nông nghiệp, tài chính, ngân hàng và đầu tư phát triển giao thông.

Trong buổi sáng, đại biểu Tô Ái Vang (Sóc Trăng) cũng đã nêu ra những câu hỏi cho Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về những thách thức biến đổi khí hậu đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đại biểu Vang, trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, trong đó thách thức lớn nhất là biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu tác động đến tất cả các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, đặc biệt là sinh kế của cộng đồng dân cư nông thôn.

Thời gian qua, lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo với nhiều chủ trương, chính sách mang tầm chiến lược, đặc biệt là Nghị quyết 13 của Bộ Chính trị nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Từ đó, đại biểu đoàn Sóc Trăng đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết những giải pháp, tác động nào để hiện thực hóa chủ trương chính sách mang tầm chiến lược giúp Đồng bằng sông Cửu Long phát triển một cách bền vững?

MỚI - NÓNG