Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện

Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện
TPO - Chiều 19/4, hàng chục công nhân đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục công trình phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM để sẵn sàng cho ngày khánh thành dịp 30/4 này.

Các hầm kỹ thuật cũng đang được lắp đặt các thiết bị cấp điện, viễn thông ngầm. Hàng cây giáng hương mới cao lớn hơn đã được trồng, các công nhân miệt mài bó vỉa và chăm sóc.

Phố đi bộ đầu tiên ngay giữa trung tâm hành chính TPHCM đã nên vóc, nên hình và khiến nhiều du khách nước ngoài đến thăm TPHCM thích thú, chụp ảnh lưu niệm. 

Đường Nguyễn Huệ – phố đi bộ đầu tiên tại TPHCM sẽ chính thức khánh thành, đưa vào sử dụng trong dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

Nhiều người quyết định “mở hàng” trước khi con phố chính thức khánh thành. Chùm ảnh TPO ghi nhận vào chiều 19/4.

Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện ảnh 1
Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện ảnh 2
Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện ảnh 3
Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện ảnh 4
Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện ảnh 5
Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện ảnh 6
Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện ảnh 7
Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện ảnh 8
Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện ảnh 9
Phố đi bộ đầu tiên ở TP HCM đang dần hoàn thiện ảnh 10
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.