Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy nhận thêm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ Công tác sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn (Tổ Công tác).

Theo quyết định thành lập, Tổ Công tác do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy làm Tổ trưởng.

Tổ Công tác gồm có Tổ xử lý tài sản, cơ sở vật chất và Tổ giải quyết chế độ, chính sách. Trong đó, Tổ xử lý tài sản, cơ sở vật chất gồm 14 thành viên, do Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Thảo làm Tổ phó thường trực.

Tổ giải quyết chế độ, chính sách gồm 18 thành viên do Phó Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM Phạm Nguyễn Ngọc Ngân làm Tổ phó thường trực.

Tổ Công tác có nhiệm vụ phối hợp với Công an các tỉnh, nơi các cơ sở cai nghiện ma túy của TPHCM trú đóng để tham mưu phương án xử lý tài sản, cơ sở vật chất, đất đai và giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại các cơ sở cai nghiện ma túy.

Tổ xử lý tài sản, cơ sở vật chất có nhiệm vụ phối hợp với Công an các tỉnh nơi các cơ sở cai nghiện ma túy của TPHCM trú đóng thực hiện rà soát, thống kê tài sản, cơ sở vật chất, đất đai của các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố.

Tổ giải quyết chế độ, chính sách có nhiệm vụ phối hợp với Công an các tỉnh nơi các cơ sở cai nghiện ma túy của TPHCM trú đóng thực hiện rà soát, thống kê nhu cầu, nguyện vọng công tác của viên chức, người lao động các cơ sở cai nghiện ma túy của TPHCM.

UBND TPHCM giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và Sở Tài chính đề xuất, tham mưu phương án giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động các cơ sở cai nghiện ma túy của thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng Tổ Công tác phân công.

MỚI - NÓNG
Bị cáo Kwok Hakman Oliver Kwok
Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ 'phạm tội do lạc hậu’ cho một đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan
TPO - Bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver, luật sư Đặng Kim Chinh đã đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ ‘phạm tội do lạc hậu’ cho bị cáo này. Bởi bị cáo Oliver là người nước ngoài, đã sinh sống phần lớn cuộc đời ở nước ngoài, dẫn đến kém hiểu biết về kiến thức pháp luật Việt Nam.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm