Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri Hậu Giang

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, tại thị xã Long Mỹ và thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Bà Lê Thị Thanh Lam - Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hậu Giang báo cáo với cử tri dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20/10 đến 18/11/2022. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 7 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri Hậu Giang ảnh 1

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi tỉnh Hậu Giang đứng trước nhiều thời cơ để phát triển, nhất là tới đây sẽ có các tuyến cao tốc đi qua; lãnh đạo tỉnh có tầm nhìn, sự nhạy bén đã đề ra những định hướng, giải pháp đột phá, khả thi nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế... Tuy nhiên, cử tri cũng bày tỏ lo lắng khi một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh xuống cấp, hư hỏng, cần được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới.

Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc, như: cần tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhất là tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức và có những việc làm thiết thực bảo vệ môi trường; quan tâm hơn nữa việc đầu tư cơ giới hóa cho lĩnh vực nông nghiệp, vì có tình trạng thiếu máy cắt lúa khi vào vụ thu hoạch, gây khó khăn cho sản xuất của người dân; tình trạng thiếu nước sạch trong sinh hoạt.

Các vấn đề khác cũng được cử tri nêu ra như phụ cấp dành cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực hiện nay rất thấp, không đủ trang trải cuộc sống, do đó cần tăng mức phụ cấp hỗ trợ để lực lượng này yên tâm công tác; hay tình trạng thiếu sách giáo khoa…

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chân thành cảm ơn những ý kiến, kiến nghị đầy tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được của tỉnh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng, tình hình kinh tế - xã hội, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị lãnh đạo địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp xúc cử tri Hậu Giang ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Thời gian tới, Hậu Giang cần quan tâm cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tích cực quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đặc biệt là khai thác tốt lợi thế từ các đường cao tốc; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm công tác bảo vệ môi trường…

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến khảo sát hiện trường một số công trình giao thông tại Hậu Giang, đồng thời, trao 150 phần quà cho các gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam, dioxin trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.