Đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về Luật Phòng, chống rửa tiền

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhiều điểm mới, hay những vấn đề còn ý kiến khác nhau của các luật sửa đổi như Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Thanh tra, Luật Khám bệnh, chữa bệnh… sẽ được đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến tại hội nghị kéo dài 2 ngày tới đây.
Đại biểu Quốc hội chuyên trách cho ý kiến về Luật Phòng, chống rửa tiền ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Theo thông tin từ Văn phòng Quốc hội, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Vào sáng ngày 7/9, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Trong phần nội dung này, cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của hai dự án luật. Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận và cơ quan trình, thẩm tra sẽ làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Nội dung thảo luận và giải trình đều được diễn ra tương tự như trước đó.

Ngày 8/9, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên thảo luận về Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) – một trong những dự án luật quan trọng, đã và đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt liên quan đến vấn đề đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường lưu ý các cơ quan chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, tập trung trọng tâm vào các vấn đề cần thiết, cần thảo luận, đồng thời cũng nêu rõ các vấn đề đã thống nhất, không còn ý kiến khác nhau.

Hình thức tổ chức sẽ họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng, dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc.

MỚI - NÓNG