Phó Bí thư Đảng ủy xã bị kỷ luật do đánh giá tùy tiện về người khác

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bà Trần Thị Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng do đánh giá tuỳ tiện không đúng về người khác.

Ngày 11/1, trao đổi với Tiền Phong, Huyện uỷ Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân đã kết luận và thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Trần Thị Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Xuân Liên do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

“Bà Phương bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đánh giá tuỳ tiện, không đúng về người khác, ngoài ra một số thông tin báo cáo chưa đầy đủ, chính xác”, UBKT Huyện uỷ Nghi Xuân thông tin.

Còn đại diện Phòng Nội vụ UBND huyện Nghi Xuân cho hay, bà Phương giữ hai chức vụ chính là Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ và Chủ tịch HĐND xã Xuân Liên. Hiện bà Phương đã bị kỷ luật về mặt Đảng. Tới đây, cơ quan thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét, đánh giá mức độ vi phạm để thực hiện kỷ luật về mặt chính quyền đối với bà Phương.

Cũng theo UBKT Huyện uỷ Nghi Xuân, liên quan đến việc này, trước đó UBKT Huyện uỷ Nghi Xuân cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Liên đối với ông Hồ Xuân Quang - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Liên. Sau khi có kỷ luật về mặt Đảng, UBND huyện Nghi Xuân đã quyết định cách chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Liên đối với ông Hồ Xuân Quang.

Theo kết luận, ông Quang đã lợi dụng việc một cán bộ nhờ máy tính cá nhân để gửi hồ sơ, để tự ý truy cập vào zalo của người này rồi sao chép các nội dung tin nhắn phục vụ việc làm nhằm giảm uy tín cán bộ cấp trên, gây mất đoàn kết nội bộ.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.