Chỉ huy trưởng quân sự xã bị cách chức vì ‘đột nhập’ zalo để làm giảm uy tín cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Hồ Xuân Quang - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị cách chức do vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Ngày 8/1, thông tin từ UBND huyện Nghi Xuân cho hay, Chủ tịch UBND huyện này đã ký quyết định cách chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Liên đối với ông Hồ Xuân Quang.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân cũng đã kết luận và thi hành kỷ luật cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Liên đối với ông Hồ Xuân Quang.

Theo kết luận, ông Quang đã lợi dụng việc một cán bộ đoàn thể xã nhờ máy tính cá nhân để gửi hồ sơ, sau đó tự ý truy cập vào zalo của người này rồi sao chép các nội dung tin nhắn phục vụ việc làm nhằm giảm uy tín cán bộ cấp trên, gây mất đoàn kết nội bộ.

Sau khi phát hiện sự việc, Tổ kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã làm việc với ông Quang, tuy nhiên người này không trung thực, quanh co, cố tình che giấu hành vi vi phạm của bản thân; không cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của tổ kiểm tra. Việc làm của ông Quang đã vi phạm quyền riêng tư và bí mật thư tín cá nhân.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.