Phim Việt xem thường đối thủ

TPO - Hai phim Việt “Thanh Sói” và “Đảo độc đắc” đều bại trận khi ra rạp vì không chịu nổi sức công phá từ bom tấn “Avatar: The Way of Water”.

2022 trở thành năm điện ảnh Việt thất bại nặng nề vì nhiều tác phẩm có chất lượng thấp, thua lỗ khi ra rạp. Do đó, mọi tia hy vọng đều đổ dồn vào hai dự án lớn cuối cùng, ra mắt trước khi khép lại năm cũ. Đó là phim hành động Thanh Sói: Cúc dại trong đêm (đạo diễn Ngô Thanh Vân) và phim kinh dị Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái (đạo diễn Lê Bình Giang).

Đáng tiếc, cả hai đều không thể vượt qua sức hút quá lớn từ Avatar: The Way of Water của James Cameron. Dù quảng bá rầm rộ, các dự án Việt đều bị bom tấn Hollywood đè bẹp, đạt doanh thu không khả quan. Một trong những lý do dẫn đến thất bại này chính là tâm lý chủ quan, khinh thường đối thủ từ phía nhà sản xuất.

Phim Việt quá tự tin

Thực tế, hai dự án Việt đều được lên lịch từ trước nhưng bị dời ngày phát hành vì nhiều lý do. Cụ thể, ban đầu Đảo độc đắc dự kiến chiếu rạp ngày 14/10. Song, ê-kíp quyết định thay đổi vì muốn cải thiện chất lượng phim. Theo thông tin từ nhà sản xuất, tác phẩm có nhiều cảnh quay được dựng bằng kỹ xảo, thực hiện với kỹ thuật CGI nên cần thêm thời gian để chăm chút.

Phim Việt xem thường đối thủ ảnh 1

Sau khi đổi lịch phát hành, phim kinh dị Đảo độc đắc phải cạnh tranh trực tiếp với Avatar 2.

Tương tự, dự án Thanh Sói cũng được công bố từ lâu. Phim dự định ra mắt vào cuối tháng 4/2022 nhưng bị dời lịch chiếu vô thời hạn vì nhiều lý do. Cuối cùng, ê-kíp công bố ngày phát hành vào ngày 30/12, trước khi năm 2022 kết thúc.

Đến sát ngày chiếu, Ngô Thanh Vân lại khiến mọi người bất ngờ khi quyết định đẩy phim chiếu sớm hơn công bố 1 tuần, đúng vào dịp lễ Giáng sinh. Theo nữ đạo diễn, cô mong muốn khán giả có nhiều thời gian hơn để thưởng thức tác phẩm, trước khi chuẩn bị cho những việc bận rộn cuối năm đón Tết.

Trong khi đó, Avatar 2 cũng bị dời lịch đến 6 lần. Bom tấn ban đầu được lên kế hoạch chiếu năm 2014 nhưng thay đổi vì ê-kíp muốn nâng cấp kỹ thuật, hoàn thiện phần hình ảnh. Song, dự án được đạo diễn James Cameron chốt lịch chiếu chắc chắn tháng 12/2022 trước đó cả năm. Thậm chí, đạo diễn còn vạch kế hoạch cho các phần tiếp theo Avatar 3, Avatar 4, Avatar 5.

Bản thân các nhà sản xuất Việt vẫn có lý do để tự tin. Cả hai dự án Thanh Sói Đảo độc đắc đều do ê-kíp tên tuổi thực hiện, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng. Cụ thể Thanh Sói có Ngô Thanh Vân, Tóc Tiên, Đồng Ánh Quỳnh, Song Luân… Đảo độc đắc có Hoa hậu Tiểu Vy, Sam, Trần Phong, Trần Nghĩa…

Chưa kể, cả hai phim đều là phần tiếp theo cũng những tác phẩm ăn khách trước đó. Đảo độc đắc là hậu truyện của Thiên linh cái - Thất Sơn tâm linh (2019) – từng thu về hơn 47 tỷ đồng khi ra mắt. Thanh Sói nối tiếp Hai Phượng (2019) - cú nổ phòng vé với với tổng doanh thu hơn 200 tỷ đồng, hiện đứng thứ hai trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời.

Phim Việt xem thường đối thủ ảnh 2

Với dàn sao và sức hút từ Hai Phượng, ê-kíp Thanh Sói có nhiều lý do để tự tin dời lịch phát hành.

Song, Giáng sinh lại là mùa hốt bạc của phim ngoại hơn là phim Việt. Khoảng cách giữa dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán cũng không xa nên ê-kíp Việt gần như không còn lựa chọn nào khác nếu muốn chiếu rạp đúng dự định trong năm 2022.

James Cameron không có đối thủ

Tại Việt Nam, Avatar 2 đạt doanh thu hơn 16 tỷ đồng ngay từ những suất chiếu sớm, trước ngày phát hành chính thức 15/12. Đến hiện tại, phim thu về hơn 200 triệu đồng trong nước, theo số liệu từ Box Office Vietnam – đơn vị thống kê doanh thu phòng vé độc lập. Dự án cũng đứng thứ hai trong danh sách phim ăn khách nhất năm 2022 với gần 1,2 tỷ USD toàn cầu, chỉ xếp sau Top Gun: Maverick (1,48 tỷ USD).

Thế nhưng, bom tấn của James Cameron vẫn đang hốt bạc. Nhiều nhà phê bình dự đoán phim có thể chạm mốc 2 tỷ USD toàn cầu và thiết lập kỷ lục mới cho đạo diễn lẫn điện ảnh thế giới.

Từ trước đến nay, các tác phẩm gắn liền với tên tuổi đạo diễn James Cameron đều có doanh thu đáng mơ ước. Năm 1997, ông từng lập kỷ lục với bom tấn Titanic, thu về hơn 2,1 tỷ USD và trở thành phim điện ảnh ăn khách nhất lịch sử tại thời điểm đó.

12 năm sau, chính James Cameron là người đã tự phá vỡ kỷ lục của chính mình với Avatar (2009). Bom tấn không chỉ là trở thành tượng đài về kỹ xảo, về hình ảnh mà còn xô đổ Titanic, trở thành phim ăn khách nhất mọi thời với hơn 2,9 tỷ USD.

Phim Việt xem thường đối thủ ảnh 3

Trước nay, các phim gắn liền với tên tuổi đạo diễn James Cameron đều thắng lớn tại phòng vé.

Việc Thanh SóiĐảo độc đắc đổi ngày phát hành bất chấp việc phải cạnh tranh trực tiếp với Avatar 2 thể hiện sự tự tin của ê-kíp Việt. Song, chiến lược phần nào cũng cho thấy tâm lý chủ quan, xem nhẹ đối thủ nước ngoài.

Đây không phải là lần đầu phim Việt tự tin cạnh tranh bom tấn Hollywood. Trước đó, hai phim về Trịnh Công Sơn là Em và Trịnh, Trịnh Công Sơn từng mạnh dạn đụng độ các bom tấn Jurassic World, Elvis. Tương tự, Đêm tối rực rỡQua bển làm chi cũng từng cạnh tranh với Morbius, The bad guys.

Song, khó có cái tên nào dám cản đường James Cameron và Avatar 2. Ngoài sự tự tin quá mức, điều khiến cả hai phim Việt không được khán giả đón nhận nồng nhiệt, doanh thu chiếu rạp kém ấn tượng là nội dung chưa hấp dẫn, cách làm phim còn hạn chế.

Tin liên quan