Phim châm biếm giới siêu giàu đoạt 'Cành Cọ Vàng', điện ảnh Hàn Quốc đại thắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Triangle of Sadness”, bộ phim hài của Thụy Điển về giới siêu giàu, đã giành được giải thưởng danh giá nhất Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 – Cành cọ vàng.

Sau hơn 12 ngày diễn ra, các giải thưởng của Liên hoan phim Cannes 2022 đã tìm được chủ nhân. Trong đó, giải thưởng quan trọng nhất là Cành cọ vàng gọi tên “Triangle of Sadness” – bộ phim hài của đạo diễn Thụy Điển Ruben Ostlund. Đây là giải Cành cọ vàng thứ 2 của đạo diễn Ostlund sau “The Square” vào năm 2017.

Phim châm biếm giới siêu giàu đoạt 'Cành Cọ Vàng', điện ảnh Hàn Quốc đại thắng ảnh 1

Đạo diễn Thụy Điển Ruben Ostlund phấn khích nhận giải Cành cọ vàng thứ 2 trong sự nghiệp. Ảnh: Guardian

“Triangle of Sadness” có sự góp mặt của tài tử từng đoạt giải Emmy Woody Harrelson. Phim được kể dưới góc nhìn của một cặp đôi người mẫu được mời lên một chuyến du ngoạn trên du thuyền sang trọng, với sự góp mặt của những nhân vật thuộc giới siêu giàu. Bằng những tình huống hài hước, châm biếm, phim hé lộ nhiều góc khuất của những người có tiền trong xã hội.

Theo Deadline đánh giá, “Triangle of Sadness” là một tuyên bố về sự bình đẳng, rằng bình đẳng không hề tồn tại, tuy nhiên tai họa có thể đến bất chợt khiến những người ở tầng cao nhất sụp đổ, đồng thời sẽ luôn có những người mới thay thế và hành xử giống hệt họ.

“Chúng tôi muốn sau buổi chiếu phim, mọi người cùng nhau trải qua những giây phút vui vẻ mà vẫn có cái gì đó đọng lại. Tất cả chúng ta đều đồng ý rằng điều độc đáo của điện ảnh là chúng ta cùng nhau thưởng thức. Vì vậy, chúng ta phải có cái gì đó để truyền tải nhưng cũng nên vui vẻ và giải trí”, vị đạo diễn 48 tuổi chia sẻ.

Phim châm biếm giới siêu giàu đoạt 'Cành Cọ Vàng', điện ảnh Hàn Quốc đại thắng ảnh 2

“Triangle of Sadness” là cái nhìn hài hước, châm biếm về giới siêu giàu.

Hạng mục quan trọng thứ hai, Giải thưởng lớn, được trao đồng thời cho hai bộ phim “Close” của nhà làm phim trẻ người Bỉ Lukas Dhont xoay quanh tình bạn của hai cậu bé thiếu niên và “Stars at Noon” của đạo diễn Claire Denis, kể về hành trình trốn khỏi nước Cộng hòa Nicaragua của doanh nhân bí ẩn người Anh và nhà báo người Mỹ.

Tại Liên hoan phim Cannes 2022, thế giới một lần nữa chứng kiến sự phát triển lớn mạnh của điện ảnh Hàn Quốc.

Theo đó, đạo diễn Park Chan Wook nhận giải “Đạo diễn xuất sắc” cho tác phẩm “Decision To Leave”. Phim có sự góp mặt của mỹ nhân “Sắc, giới” Thang Duy và tài tử Hàn Quốc Park Hae Il, với nội dung kể về một thám tử phải lòng một góa phụ bí ẩn sau khi cô trở thành nghi phạm chính trong cuộc điều tra vụ giết người mới nhất của anh.

Phim châm biếm giới siêu giàu đoạt 'Cành Cọ Vàng', điện ảnh Hàn Quốc đại thắng ảnh 3

Park Chan Wook nhận giải “Đạo diễn xuất sắc”. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, bộ phim tiếng Hàn “Broker” của đạo diễn Nhật Bản Koreeda Hirokazu thắng giải “Nam diễn viên chính xuất sắc” cho tài tử “Ký sinh trùng” Song Kang Ho. Phim cũng được trao giải The Ecumenical Jury Award - giải của ban giám khảo với mục đích tôn vinh tính đoàn kết giữa các nền điện ảnh dành cho bộ phim xuất sắc.

“Broker” xoay quanh những nhân vật gắn với những chiếc hộp trẻ em, có phép mọi người bỏ lại những em bé sơ sinh để người khác chăm sóc. Ngoài tài tử họ Song, phim còn có sự góp mặt của “Em gái quốc dân” IU và “thánh sống” Kang Dong Won.

Phim châm biếm giới siêu giàu đoạt 'Cành Cọ Vàng', điện ảnh Hàn Quốc đại thắng ảnh 4

Song Kang Ho là "Nam diễn viên chính xuất sắc" của LHP Cannes năm nay. Ảnh: Reuters.

Giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” thuộc về ngôi sao Iran Zar Amir Ebrahimi cho màn thể hiện trong bộ phim kinh dị, tội phạm “Holy Spider”. Phim dựa trên câu chuyện có thật về Saeed Hanaei, kẻ giết người hàng loạt nhắm vào những người hành nghề mại dâm và giết 16 phụ nữ từ năm 2000 đến 2001 ở Mashhad, Iran. Nữ chính là một nữ nhà báo (không có thật) điều tra về tên giết người hàng loạt.

Phim châm biếm giới siêu giàu đoạt 'Cành Cọ Vàng', điện ảnh Hàn Quốc đại thắng ảnh 5

Giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” thuộc về ngôi sao Iran Zar Amir Ebrahimi.

Danh sách giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 75

Palme d’Or (Cành cọ vàng)

Triangle Of Sadness, đạo diễn Ruben Ostlund

Grand Prize (Giải thưởng lớn)

Stars At Noon, đạo diễn Claire Denis

Close, đạo diễn Lukas Dhont

Đạo diễn xuất sắc nhất

Park Chan Wook, Decision To Leave

Giải thưởng đặc biệt kỷ niệm 75 năm

Tori And Lokita, đạo diễn: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Giải của ban giám khảo

EO, đạo diễn Jerzy Skolimowski

The Eight Mountains, đạo diễn: Felix Van Groeningen & Charlotte Vandermeersch

Nam diễn viên chính xuất sắc

Song Kang Ho, Broker

Kịch bản gốc xuất sắc

Tarik Saleh, Boy From Heaven

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Zar Amir Ebrahimi, Holy Spider

Camera d’Or (Máy quay vàng)

War Pony, đạo diễn: Riley Keough & Gina Gammell

Camera d’Or Special Mention

Plan 75, đạo diễn: Chie Hayakawa

Giải Cành cọ vàng dành cho phim ngắn

The Water Murmurs, đạo diễn Jianying Chen

Phim tài liệu xuất sắc

All That Breathes, đạo diễn Shaunak Sen

Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo

Mariupolis 2, đạo diễn Mantas Kvedaravicius

The Ecumenical Jury Award

Broker, đạo diễn Koreeda Hirokazu

Theo CNBC, Deadline
MỚI - NÓNG