Phiến quân Philippines công bố video chặt đầu con tin Đức

TP - Hôm qua, chính phủ Philippines cho biết, các phiến quân Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf ở miền nam nước này đã đưa lên mạng đoạn video chặt đầu con tin người Đức Jurgen Kantner, 70 tuổi, sau khi quân đội Philippines từ chối nộp khoản tiền chuộc 600.000 USD vào hạn chót hôm 26/2. Đây là lần thứ hai ông Kantner bị bắt cóc. 

Năm 2008, ông và vợ bị cướp biển Somalia giam giữ hai tháng. Ông Jesus Dureza, Cố vấn hòa bình của Tổng thống Philippines, cho biết: “Tính đến thời điểm này, các đơn vị của Philippines, bao gồm lực lượng vũ trang, đều đã nỗ lực hết sức. Nhưng tất cả đã vô ích”.

Theo các quan chức Philippines, Abu Sayyaf bắt cóc con tin Kantner và vợ ông trong vùng biển của Malaysia hồi tháng 11 năm ngoái. Trước đó, hồi tháng 9, nhóm phiến quân này trả tự do cho một người Na Uy sau khi giam giữ ông gần một năm. Abu Sayyaf có khoảng 200-400 thành viên. Vùng biển xung quanh Philippines được cho là đang bị các nhóm cướp biển hoành hành mạnh nhất thế giới.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.