Phiến quân IS dùng nô lệ tình dục làm... giải thưởng

Phụ nữ Yazidi thường bị IS bắt làm nô lệ tình dục
Phụ nữ Yazidi thường bị IS bắt làm nô lệ tình dục
TPO - Tờ Daily Mail hôm qua đưa tin, lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tổ chức một cuộc thi với phần thưởng cho người đoạt giải nhất là một nô lệ tình dục người Yazidi.

Những phụ nữ trẻ của bộ tộc Yazidi rơi vào tay phiến quân IS thường bị lạm dụng tình dục, bị ép cải đạo sang đạo Hồi và phải làm nô lệ.

Thậm chí, họ còn bị coi như một món hàng, một phần thưởng mà cuộc thi kể trên là ví dụ. Được biết, tờ quảng cáo của cuộc thi được lan truyền trên mạng xã hội.

Ngoài phần thường là nô lệ tình dục cho người đoạt giải nhất, tờ quảng cáo cuộc thi cũng hứa hẹn thưởng 100.000 lia cho những người đoạt giải thấp hơn. Cuộc thi được tổ chức tại một số địa điểm của IS ở Syria và diễn ra trong 7 ngày, kết thúc vào ngày 27/6.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.