Phiến quân IS chiếm một phần thị trấn chiến lược Kobani

Cờ của IS trên một tòa nhà tại thị trấn Kobani
Cờ của IS trên một tòa nhà tại thị trấn Kobani
TPO - Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 9/10 cho biết, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã kiểm soát hơn 1/3 thị trấn chiến lược Kobani của Syria.  

"IS đã kiểm soát hơn 1/3 thị trấn Kobani, gồm toàn bộ các khu vực phía Đông, một phần phía Đông Bắc và một khu vực ở Đông Nam thị trấn", giám đốc SOHR Rami Abdulrahman xác nhận.

Các tay súng IS đã bao vây ba phía của Kobani suốt ba tuần qua. Hôm 6/10, IS đã giương cao hai lá cờ đen biểu tượng trên sườn phía đông của thị trấn Kobani, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước tình hình đó, liên minh do Mỹ đứng đầu đã gia tăng các không kích nhằm vào mục tiêu của IS ở Kobane, nhưng không ngăn được các tay súng của lực lượng này tràn vào thành phố chiến lược do lực lượng vũ trang người Kurd bảo vệ, dẫn đến các cuộc đấu súng dữ dội ngay trên đường phố.

Nếu chiếm được hết Kobani, IS sẽ kiểm soát được một dải dài biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ, củng cố sức mạnh ở phía bắc Syria.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG