Phiến quân Houthi chiếm đóng phủ Tổng thống Yemen

Các tay súng Houthi
Các tay súng Houthi
TPO - Ngày 20/1, phiến quân Houthi ở Yemen đã tấn công dữ dội và chiếm đóng Phủ tổng thống Abdrabbuh Mansour Hadi ở thủ đô Sanaa, làm gia tăng lo ngại đẩy quốc gia bán đảo Ả Rập này lún sâu vào khủng hoảng trầm trọng.

Times of India dẫn nguồn tin từ AFP cho biết, lực lượng an ninh đã đấu súng dữ dội với các tay súng phiến quân Houthi để bảo vệ phủ Tổng thống. Các nhân chứng nói rằng, phe Houthi đã chiếm được phủ Tổng thống.

"Tổng thống Yemen bị tấn công bởi lực lượng dân quân có vũ trang đang tìm cách lật đổ hệ thống cầm quyền", Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Yemen Nadia al-Saqqaf cho biết trong một thông báo.

Người dân cho biết sau cuộc giao tranh ác liết đã tạm lắng xuống, trong khi một quan chức chính phủ xác nhận hai người đã bị giết chết. Tổng thống Hadi được cho là không có mặt trong dinh thự và hiện đang ẩn mình.

Mohammed al-Bukhaiti, một thành viên thuộc Bộ Chính trị Houthi nói rằng, nhóm của ông đã không có kế hoạch nhằm vào mục tiêu ông Hadi. Ông cho biết những gì đã xảy ra tại phủ Tống thống là do "hành động khiêu khích" của lực lượng an ninh bảo vệ ông Hadi; đồng thời xác nhận rằng, vụ việc đã được "kiềm chế".


Trước đó, hôm 19/1, các tay súng Houthi cũng xả súng vào đoàn xe của Thủ tướng Yemen Khaled Bahah, song ông Bahah may mắn thoát chết. Dinh Cộng Hòa, nơi ở của thủ tướng, cũng bị bao vây sau đó.

Theo Times of India
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.