Phi cơ chiến đấu Ấn Độ luyện hạ cánh xuống xa lộ

Chiếc phản lực Mirage 2000 đáp xuống xa lộ. Ảnh: TAF.
Chiếc phản lực Mirage 2000 đáp xuống xa lộ. Ảnh: TAF.
Tại Ấn Độ, lần đầu tiên phi công vừa đáp thành công một phản lực chiến đấu xuống đường cao tốc, một phần trong các thử nghiệm dùng đường bộ để hạ cánh khẩn cấp.

Máy bay chiến đấu Mirage 2000 của không lực Ấn Độ đã hạ cánh xuống cao tốc Yamuna nối thủ đô Delhi với Agra hôm 21/5. Đây là con đường dài 163,2km là một trong những cao tốc hiện đại nhất Ấn Độ.

Một số lượng lớn cảnh sát được triển khai dọc xa lộ trước khi cuộc thử nghiệm của máy bay Mirage 2000 diễn ra. Các quan chức cao cấp của Không quân cũng có mặt để chứng kiến máy bay hạ cánh và cất cánh.

Phi cơ chiến đấu Ấn Độ luyện hạ cánh xuống xa lộ ảnh 1

Khung cảnh tổng quan nơi diễn ra vụ thử nghiệm đáp phi cơ chiến đấu xuống xa lộ. Ảnh: TAF.

Việc luyện tập cấp cánh và hạ cánh đối với các phi công chiến đấu, không phải chuyện xa lạ. Đường bộ được dùng làm đường băng cho việc hạ cánh khẩn cấp nếu các căn cứ không quân bị tấn công trong thời chiến.

Một số quốc gia, gồm cả nước Pakistan láng giềng, có những đoạn đường cao tốc dành riêng cho máy bay chiến đấu hạ cánh.

Theo Theo Công An TP.HCM
MỚI - NÓNG