Mục kích đặc nhiệm Mỹ nhảy dù từ phi cơ C-130 Hercules

Những hình ảnh ghi lại buổi tập nhảy dù của binh lính tiểu đoàn 1 thuộc Đội đặc nhiệm số 10-Lục quân Mỹ, phần nào cho thấy tính chất đặc thù, khó khăn, phức tạp, yêu cầu cao về tính chính xác và chuyên nghiệp của lính dù.
Mục kích đặc nhiệm Mỹ nhảy dù từ phi cơ C-130 Hercules ảnh 1

Binh sĩ thuộc đội lính nhảy dù của Lục quân Mỹ bước lên máy bay C-130 Hercules, bắt đầu buổi tập huấn đổ bộ từ không trung diễn ra ở Đức vào cuối tháng 2/2015.

Mục kích đặc nhiệm Mỹ nhảy dù từ phi cơ C-130 Hercules ảnh 2

Lính dù đổ bộ đường không là lực lượng đặc biệt thuộc Lục quân Mỹ. Họ sử dụng dù để tiếp cận những chiến trường không thể tiến công bằng đường bộ hay đường thủy. Những binh sĩ tham gia huấn luyện đến từ Tiểu đoàn 1 thuộc Đội đặc nhiệm số 10 của Lục quân Mỹ.

Mục kích đặc nhiệm Mỹ nhảy dù từ phi cơ C-130 Hercules ảnh 3

Binh sĩ lắng nghe chỉ huy hướng dẫn thao tác trước khi họ rời máy bay. Hơn 100 lính tham gia buổi tập huấn này.

Mục kích đặc nhiệm Mỹ nhảy dù từ phi cơ C-130 Hercules ảnh 4

Một binh sĩ chờ đến lượt bước ra cửa ở đuôi máy bay để nhảy dù xuống địa điểm định sẵn.

Mục kích đặc nhiệm Mỹ nhảy dù từ phi cơ C-130 Hercules ảnh 5

Đội đặc nhiệm số 10 của lục quân thành lập từ năm 1952, hoạt động chủ yếu tại căn cứ Fort Bragg, phía bắc bang California. Đây là một trong những căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ.

Mục kích đặc nhiệm Mỹ nhảy dù từ phi cơ C-130 Hercules ảnh 6

Một binh sĩ kiểm tra các điều kiện môi trường bên ngoài trước khi đồng đội của anh rời khỏi phi cơ C-130 Hercules.

Mục kích đặc nhiệm Mỹ nhảy dù từ phi cơ C-130 Hercules ảnh 7

Các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 1 bắt đầu cuộc tập huấn nhảy dù diễn ra tại Đức.

Mục kích đặc nhiệm Mỹ nhảy dù từ phi cơ C-130 Hercules ảnh 8

Một người lính chào đồng đội khi anh nhảy khỏi máy bay.

Mục kích đặc nhiệm Mỹ nhảy dù từ phi cơ C-130 Hercules ảnh 9

Ngày tập huấn kết thúc, chiếc C-130 chở lính nhảy dù Mỹ trở về căn cứ tại thành phố Stuttgart, Đức.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.