Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh 43 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh 43 tuổi
TPO - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, Thủ tướng cũng có quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Long Hải để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ IV, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, do trước đó đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Với tỉ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đăng Bình sinh ngày 8/5/1978, quê quán xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; trình độ tiến sĩ kinh tế.

Ông Nguyễn Đăng Bình từng kinh qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân, Bộ KH&ĐT; Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân; Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng - Thư ký Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.