Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác bầu cử

0:00 / 0:00
0:00
Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn
Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn
TPO - Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết các cấp bộ Đoàn không chỉ triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động bầu cử mà còn thực hiện đồng bộ các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của mình và theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Anh Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa có chia sẻ trên Truyền hình Quốc hội về việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác bầu cử.

Theo đó, ngay từ khi xác lập nhiệm vụ năm 2021 vào tháng 12/2020, T.Ư Đoàn đã xác định nhiệm vụ của Đoàn tham gia công tác tuyên truyền, vận động bầu cử và các công việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác bầu cử ảnh 1

Tuổi trẻ Nghĩa Đàn (Nghệ An) tổ chức vẽ tranh tuyên truyền ngày bầu cử và thiết kế infographic tuyên truyền trong các cấp bộ đoàn

T.Ư Đoàn đã đặt ra bốn yêu cầu cơ bản để các cấp bộ Đoàn thực hiện, như: tuyên truyền chính xác, kịp thời, đầy đủ thông tin liên quan đến bầu cử; đổi mới phương thức tuyên truyền vận động phù hợp với mong muốn tiếp nhận của cử tri, đặc biệt cử tri trẻ; tuyên truyền thường xuyên, liên tục và có trọng tâm trọng điểm.

Để công tác tuyên truyền vận động hiệu quả, T.Ư Đoàn đã chia làm hai đợt tuyên truyền cao điểm. Theo anh Tuấn, đợt đầu tiên tập trung tuyên truyền luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp theo tinh thần mới, những điểm mới mà Bộ Chính trị, Ban chấp hành T.Ư Đảng và Hội đồng bầu cử Quốc gia đã có yêu cầu. Qua đó, tất cả đơn vị trong hệ thống hiểu đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn để tham gia vào các công việc chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp có hiệu quả nhất.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác bầu cử ảnh 2

Tuổi trẻ An Giang tổ chức tuyên truyền bầu cử lưu động

"Công tác tuyên truyền có đạt được hiệu quả hay không sẽ đo lường bằng số lượng cử tri tham gia bầu cử, lựa chọn chính xác những ứng viên đúng yêu cầu tham gia các cơ quan dân cử. Chúng tôi mong muốn ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân, cử tri trẻ", anh Nguyễn Anh Tuấn nói.

Đợt thứ hai là khi Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố ngày bầu cử chính thức, công bố và niêm yết danh sách cử tri, công bố quy trình và thủ tục bỏ phiếu, đặc biệt công bố danh sách ứng cử viên bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đây là đợt cao điểm cần tuyên truyền để cử tri, cử tri trẻ hiêu quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử đầy đủ, chính xác và sáng suốt lựa chọn được những ứng viên có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài tham gia cơ quan đại biểu dân cử cao nhất của đất nước, cũng như của địa phương.

Theo anh Tuấn, đợt tuyên truyền cao điểm thứ hai đặt trong tình trạng diễn biến dịch COVID-19 phức tạp ở nhiều địa phương. Do đó, công tác tuyên truyền phải tính toán, xây dựng nhiều kịch bản khác nhau phù hợp với điều kiện phòng chống dịch ở từng địa phương để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Nhiều mô hình, cách làm hay

Anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết, thời gian qua các cấp bộ Đoàn đã có nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo trong tuyên truyền, vận động bầu cử.

Ở các thành phố lớn nơi tập trung đông sinh viên, trí thức trẻ, các tỉnh thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số để tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Ở địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa các cấp bộ Đoàn lựa chọn những phương thức tuyên truyền khác như tuyên truyền loa kéo tuyên truyền lưu động. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề chủ điểm, sinh hoạt vui chơi văn hóa hằng tuần...

Tập huấn cho ứng viên trẻ, thông tin đến người Việt trẻ ở nước ngoài

Để tham gia trách nhiệm và hiệu quả cuộc bầu cử Quốc hội XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn không chỉ tuyên truyền vận động cử tri đi bỏ phiếu mà còn thực hiện đồng bộ các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ của mình và theo yêu cầu của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Anh Tuấn cho biết, các cấp bộ Đoàn đã triển khai tập huấn 100% các ứng cử viên là cán bộ Đoàn, Hội và cán bộ trẻ các cấp được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác bầu cử ảnh 3
Tuổi trẻ Thái Nguyên tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp”.

T.Ư Đoàn trực tiếp tổ chức việc tập huận cho cán bộ Đoàn, Hội là ứng viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh. T.Ư Đoàn phối hợp với các địa phương để bàn giao tài liệu, giảng viên cho tỉnh thành Đoàn, Đoàn trực thuộc để tổ chức tập huấn cho đại biểu trẻ, đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội ứng cử HĐND cấp huyện, cấp xã.

T.Ư Đoàn cũng đã chỉ đạo và thực hiện đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, vu khống đối với cuộc bầu cử lần này, đối với các ứng viên đã được hiệp thương và chính thức giới thiệu.

Theo anh Tuấn, các cấp bộ Đoàn tham gia hiệu quả vào công việc của các tổ bầu cử của từng địa phương như tham gia rà soát danh sách cử tri, in ấn thẻ cử tri, niêm yết danh sách cử tri và tham gia các phương án đảm bảo an toàn về phòng chống dịch COVID-19, hướng dẫn cho cử tri, bà con nhân dân ở vùng sâu vùng xa, người già neo đơn... để tham gia bỏ phiếu có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, phối hợp để truyền tải đầy đủ thông điệp và ý nghĩa bầu cử lần này đến sinh viên thanh niên đang học tập, công tác ở nước ngoài.

"Theo quy định của luật pháp Việt Nam, các bạn khi ở nước ngoài không được tham gia bầu cử, nhưng được tiếp cận đầy đủ thông tin về bầu cử, ý nghĩa bầu cử đối với sự phát triển của đất nước 5, 10 năm tới. Từ đó, các bạn có thêm niềm tin, tự hào và động lực để học tập, lao động cống hiến cho đất nước trong thời gian tới", anh Tuấn nói.

Theo anh Tuấn, T.Ư Đoàn đã giao cho Viện nghiên cứu thanh niên thực hiện khảo sát nhanh nhận thức của cử tri trẻ, đặc biệt cử tri đi bỏ phiếu lần đầu về cuộc bầu cử Quốc hội lần này.

Kết quả nhận được khá yên tâm, 91,8% các bạn có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khi tham gia bầu cử Quốc hội.

Tuy nhiên tỉ lệ còn lại không khỏi băng khoăn vì sao các bạn chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin, các bạn chưa quan tâm thực sự đến nghĩa vụ và quyền thiêng liêng của mình với đất nước, với dân tộc...

Đây là trách nhiệm của Đoàn TNCS HCM trong phối hợp với các ngành các cấp để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, đạo đức, tư tưởng cho đoàn viên, cán bộ trẻ.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...