Phát hiện vật thể có 'từ trường', nghi là tàu ngầm Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
Tàu ngầm KRI Nanggala-402. Ảnh: AP
Tàu ngầm KRI Nanggala-402. Ảnh: AP
TPO - Sáng nay, cơ quan chức năng Indonesia cho biết các đội cứu hộ đã phát hiện một vật thể có “từ trường cao” ở độ sâu từ 50 đến 100m ở vùng biển phía Bắc Bali, nơi một tàu ngầm chở 53 thủy thủ đang mất tích.

Yudo Margono, quan chức Hải quân, cho biết cơ quan chức năng hy vọng vật thể không xác định nói trên là chiếc tàu ngầm KRI Nanggala-402 mất tích.

Đội cứu hộ đang chờ một tàu Hải quân được trang bị các phương tiện dò tìm dưới nước đến hiện trường để điều tra thêm.

Hôm qua, 22/4, quân đội Indonesia cho biết các thủy thủ có đủ oxy để tồn tại tối đa ba ngày trên tàu ngầm. Tàu ngầm mất tích sáng sớm 21/4, đến thời điểm hiện tại đã là hơn 48 giờ. Vì vậy, đội cứu hộ chỉ còn một ngày để xác định vị trí tàu ngầm trước khi các thủy thủ cạn kiệt oxy.

“Hy vọng rằng chúng tôi có thể giải cứu họ trước khi hết oxy”, ông Margono nói.

Phát hiện vật thể có 'từ trường', nghi là tàu ngầm Indonesia ảnh 1

Đội cứu hộ phát hiện vết dầu loang ở vị trí nơi con tàu mất tích. Ảnh: AP

Bộ Quốc phòng Indonesia cho biết, tàu ngầm chở 49 thủy thủ, một chỉ huy và ba pháo thủ.

Vào thời điểm mất tích, chiếc tàu ngầm cũ kỹ do Đức sản xuất đang tiến hành một cuộc diễn tập phóng ngư lôi ở vùng biển phía Bắc Bali, nhưng chưa kịp báo cáo kết quả.

Indonesia đã cử một máy bay trực thăng và sáu tàu chiến tìm kiếm ở vùng biển Bắc Bali. Ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của 53 thành viên thủy thủ đoàn.

Hải quân Indonesia cho biết sự cố điện có thể đã xảy ra trong quá trình lặn, khiến tàu ngầm mất kiểm soát và không thể thực hiện các quy trình khẩn cấp để nổi trở lại.

Con tàu mất tích có thể hoạt động an toàn ở vùng nước sâu từ 250 đến 500m, nhưng cơ quan chức năng lo ngại con tàu có thể đã chìm xuống độ sâu lớn hơn nhiều.

Nếu vật thể được phát hiện là tàu ngầm, thì thủy thủ đoàn có thể đã cố tình xả tải nhiên liệu để tàu nổi lên mặt nước.

Nếu không, cơ quan chức năng lo ngại rằng con tàu có thể đã chìm xuống một độ sâu mà nó gần như chắc chắn sẽ phát nổ.

Vùng biển nơi con tàu mất tích nông hơn so với các khu vực khác, nhưng vẫn có thể đạt độ sâu hơn 1.500 m.

Theo ABC
MỚI - NÓNG