Phát hiện thi thể thiếu nữ nằm ngửa bị đâm tả tơi

Hiện trường vụ án mạng làm thiếu nữ N.X.G., tử vong tại chổ.
Hiện trường vụ án mạng làm thiếu nữ N.X.G., tử vong tại chổ.
TPO - Sáng 6-7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Cơ quan này hiện đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng làm thiếu nữ N.X.G., (SN 1997) chết tại chỗ, trên người có nhiều vết đâm. Vụ án này đã xảy ra trên địa bàn thuộc xã Tân Tây (Gò Công Đông, Tiền Giang) vào trưa ngày 5-7.

Vào khoảng 11g 50 phút ngày 5/7, mẹ của G., là bà Trần Thị Kiều

Nhung đi làm về thì nhìn thấy nhiều giọt máu dưới nền gạch phía cửa nhà sau. Lúc này cánh cửa sau cũng đang khép hờ nên bà Nhung đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy nhìn thấy G đã chết trong tư thế nằm ngửa, trên người đầy thương tích và nhiều vết máu. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Phát hiện thi thể thiếu nữ nằm ngửa bị đâm tả tơi ảnh 1

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Cường (SN 1996, ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và 2 người nghi đồng phạm là Nguyễn Hoàng Trọng và Võ Minh Hải cùng sinh năm 1998 và cũng ngụ xã Tân Đông. Chiều ngày 5-7, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp Trọng và Hải. 


Đến gần 23 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ được Cường khi đối tượng này đang lẩn trốn dưới kênh nước.

Được biết, Cường và G có quen biết nhau nhưng vì G còn đang đi học nên gia đình không ý. G hiện đang là học sinh lớp 11 của ở trường THPT Gò Công Đông .

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ.


MỚI - NÓNG