Phát hiện thêm thi thể ở khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3

Sạt lở đồi núi kinh hoàng tại khu vực Rào Trăng.
Sạt lở đồi núi kinh hoàng tại khu vực Rào Trăng.
TPO - Vào trưa 16/10, lực lượng công an tại Thừa Thiên - Huế phát hiện một thi thể ở khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Theo thượng tá Nguyễn Viết Phương, Trưởng Công an thị xã Hương Trà - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, vào khoảng 11h trưa 16/10, tại khu vực dưới thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế), lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh và người dân đã phát hiện thêm 1 thi thể nghi là công nhân bị sạt lở núi trước đó.

Sau khi tìm thấy thi thể này, lực lượng chức năng đã đánh dấu vị trí để phục vụ công tác khoanh vùng tìm kiếm. Danh tính nạn nhân hiện chưa được xác định.

 Thi thể hiện đã được di chuyển ra khỏi hiện trường bằng đường thủy theo hướng ra xã Bình Tiến (thị xã Hương Trà) để làm các thủ tục xác định danh tính, sau đó bàn giao cho gia đình mai táng.

Phát hiện thêm thi thể ở khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 ảnh 1

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Trước đó, vào trưa 14/10, lực lượng Công an Thừa Thiên - Huế cũng đã tìm thấy một thi thể của công nhân gặp nạn do sạt lở đất gần thủy điện Rào Trăng 3. Thi thể nạn nhân này được phát hiện tại một vũng bùn lầy do sạt lở núi vùi xuống, trong quá trình phân hủy.

Các cán bộ chiến sĩ công an sau đó đã đưa được thi thể ra khỏi vị trí bùn lầy, vệ sinh sạch sẽ, dùng võng khiêng vượt đồi núi, khe suối đưa xuống thuyền để chuyển vào bờ.

 Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là nhân viên lái máy cẩu tháp của Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, quê ở Thanh Hóa.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.