Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Huy động thêm người và phương tiện vào thuỷ điện Rào Trăng 3

TPO - Tối ngày 15/10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ được tìm thấy, công tác tìm kiếm thi thể người mất tích tại khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3 vẫn được tiếp tục thực hiện khẩn trương, nhiều người và phương tiện tiếp tục được huy động đến hiện trường.

Vụ sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3 xảy ra vào trưa ngày 12/10, khiến 3 người chết 17 người mất tích. Nhận được thông tin, ngay trong chiều 12/10, đoàn công tác gồm 21 người của Quân khu 4, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và huyện Phong Điền lập tức lên đường cứu hộ, cứu nạn.

Đến rạng sáng 13/10, ở tiểu khu 67, tại trạm kiểm lâm Sông Bồ xảy ra sạt lở kinh hoàng, khiến trạm kiểm lâm này bị xoá sổ, 13 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp sâu trong đất đá. Công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ lập tức được triển khai.

Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Huy động thêm người và phương tiện vào thuỷ điện Rào Trăng 3 ảnh 1 Hiện trường sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: Q.H
Tại khu vực trạm kiểm lâm 67, đến 19h20 ngày 15/10 toàn bộ thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn đã được tìm thấy. Trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man (Phó Tư lệnh Quân khu 4), Đại tá Nguyễn Hữu Hùng (Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu) và ông Nguyễn Văn Bình (Chủ tịch UBND huyện Phong Điền).

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: quá trình tiếp cận hiện trường tại trạm kiểm lâm nơi 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn gặp rất nhiều khó khăn, bởi địa hình đồi núi, sạt lở nhiều điểm, việc di chuyển phương tiện cứu hộ vào bên trong cũng hết sức nguy hiểm. Bằng sự nỗ lực, đồng lòng của các lực lượng sau 2 ngày toàn bộ 13 thi thể cán bộ, chiến sĩ đã được tìm thấy.

“Thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân của các cán bộ, chiến sĩ, các công nhân, người dân bị nạn trong 2 vụ sạt lỡ nghiêm trọng này” ông Thọ nói.

Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Huy động thêm người và phương tiện vào thuỷ điện Rào Trăng 3 ảnh 2 Lực lượng quân đội tìm kiếm thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ tại trạm kiểm lâm 67. Ảnh: QĐND

Riêng tại khu vực sạt lở tại thuỷ điện Rào Trăng 3 đến nay chỉ mới tìm thấy 1 thi thể nạn nhân xấu số. Do khu vực này hiện nay nhiều điểm sạt lở, đường đi vào chưa thông nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn.

“Chúng tôi cũng đã và đang huy động thêm nhiều phương tiện cứu hộ, máy móc và nhân lực tiếp tục vào khu vực thủy điện Rào Tranh 3 để thực hiện công tác tìm kiếm 16 người mất tích trong vụ sạt lở nghiêm trọng này”, ông Thọ cho biết.

Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Huy động thêm người và phương tiện vào thuỷ điện Rào Trăng 3 ảnh 3 Khu vực sạt lở ở thuỷ điện Rào Trăng 3 mới tìm thấy 1 thi thể, vẫn còn 16 người mất tích. Ảnh: Q.H

Lực lượng chức năng gặp khó khăn khi vào khu vực thuỷ điện Rào Trăng 3.  

Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Huy động thêm người và phương tiện vào thuỷ điện Rào Trăng 3 ảnh 4  
Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Huy động thêm người và phương tiện vào thuỷ điện Rào Trăng 3 ảnh 5  
Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Huy động thêm người và phương tiện vào thuỷ điện Rào Trăng 3 ảnh 6 Khuya 15/10, nhiều phương tiện cơ giới tiếp tục được huy động tiến vào Thuỷ điện Rào Trăng 3. Ảnh: Nguyễn Ngọc.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.