Đã tìm thấy thi thể của Chủ tịch huyện mất tích tại Trạm kiểm lâm 67

Ông Nguyễn Văn Bình (bìa trái) đi cứu trợ đồng bào lũ lụt, trước khi làm nhiệm vụ cứu hộ công nhân thủy điện và mất tích - ảnh Ngọc Văn
Ông Nguyễn Văn Bình (bìa trái) đi cứu trợ đồng bào lũ lụt, trước khi làm nhiệm vụ cứu hộ công nhân thủy điện và mất tích - ảnh Ngọc Văn
TPO - Ngày 15/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7/13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi tại Trạm kiểm lâm 67, gần khu vực sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Trong số 7 nạn nhân được tìm thấy có Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Theo nguồn tin của Tiền Phong, trong số 7/13 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi, vùi lấp Trạm kiểm lâm 67 ở gần thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy thi thể. 
Trong đó, thi thể Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Bình vừa được tìm thấy. 
Cũng trong chiều cùng ngày đoàn xe cứu thương chở thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 đã được đưa về Bệnh viện Quân y 268, TP. Huế. 
Theo quan sát của PV có mặt tại hiện trường, tại khu vực đường bộ dẫn vào thủy điện Rào Trăng 3 và khu vực bệnh viện 268 đang được kiểm tra nghiêm ngặt, không cho bất cứ ai ra vào. Hiện tại, nhà tang lễ cũng đã được chuẩn bị trong khuôn viên bệnh viện.
Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân tại vị trí nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67. Các đơn vị cũng đồng thời tiếp tục thông tuyến đến khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.