Phát hiện nhiều lỗi kỹ thuật ở cầu treo

Cầu treo xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đang bị nhiều lỗi kỹ thuật, chưa xây dựng xong, nhưng người dân vẫn qua lại trên cầu. Ảnh: Hoàng Lam
Cầu treo xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đang bị nhiều lỗi kỹ thuật, chưa xây dựng xong, nhưng người dân vẫn qua lại trên cầu. Ảnh: Hoàng Lam
TP - Ngành chức năng huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) vừa có quyết định đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công cầu treo ở xã Trung Xuân, vì trong quá trình xây dựng mắc nhiều lỗi kỹ thuật.

Cầu treo xã Trung Xuân bắc qua sông Luồng, nối từ bản Piềng Phố (trung tâm xã) sang các bản Mòn, Muống, Cạn, Phụn của xã. Cầu này được khởi công xây dựng đầu năm 2013, với tổng mức đầu tư 6,8 tỷ đồng, bằng nguồn vốn từ Chương trình đầu tư phát triển kinh tế – xã hội 62 huyện nghèo của Chính phủ.

Cầu có chiều dài 127m, chiều rộng mặt cầu 2,5m. Nhà thầu thi công cầu là Công ty Cổ phần xây dựng Đông Bắc (TP Thanh Hóa). Theo tiến độ, cầu được đưa vào sử dụng tháng 6/2014.

Trong quá trình nhà thầu xây dựng cầu treo xã Trung Xuân, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Quan Sơn - chủ đầu tư đã phát hiện nhiều lỗi kỹ thuật như: theo thiết kế, mỗi đầu cáp ở phía hai đầu cầu (gồm có bốn đầu cáp nối với mố bê tông ở hai đầu cầu) phải khóa bằng chín cóc cáp (còn gọi là khóa cáp), nhưng thực tế nhà thầu chỉ khóa bằng năm cóc cáp.

Cả hai dây cáp lớn - hạng mục chính của cầu treo đều hụt 3 - 4m, nên dẫn đến cóc cáp bắt thiếu, sai với thiết kế. Liên kế giữa các thanh ray trên cầu phải là liên kế mềm, theo thiết kế phải bắt bằng ốc vít, nhưng nhà thầu lại hàn chết cứng… Do có nhiều lỗi kỹ thuật, nên đoạn giữa cầu treo này đang bị vồng lên.

Từ khi UBND huyện Quan Sơn đình chỉ xây dựng, nhà thầu bỏ công trình xây dang dở, không có người trông coi. Dù UBND xã Trung Xuân đã nhiều lần rào hai đầu cầu, cấm người dân đi lại trên cầu. Nhưng vào mùa mưa lũ, bè mảng và cầu khỉ đi qua sông Luồng đã bị nước lũ cuốn trôi, do vậy, gần một tháng nay, người dân địa phương liều mình, tự ý đi qua cầu hằng ngày. Khi chính quyền địa phương rào hai bên cầu, thì ban đêm người dân lại dỡ ra để đi.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.