Dân Thủ đô liều mình đi trên cây cầu treo “dọa” sập

Dân Thủ đô liều mình đi trên cây cầu treo “dọa” sập
Cây cầu treo dân sinh 19/5 ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây - Hà Nội) đã bị gãy trụ và nguy cơ sập bất kỳ lúc nào, nhưng người dân địa phương và các em học sinh hàng ngày vẫn phải liều mình đi qua cầu.

Như đã đưa tin, ngày 15/7, cây cầu treo dân sinh 19/5 ở cụm 9, phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây - TP Hà Nội) bị gãy trụ một bên chân cầu và có nguy cơ gãy sập bất cứ lúc nào. Do đó, chính quyền địa phương đã cho cắm biển cảnh báo và rào chắn hai phía đầu cầu, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại cầu bắt đầu từ ngày 15/7 để chờ khắc phục sửa chữa. Cũng từ đó, việc đi lại của nhân dân khu vực này gặp nhiều khó khăn, bởi họ phải đi đường vòng xa hơn rất nhiều và tiềm ẩn nhiều rủi ro vì con đường này rất vắng người.

Tuy nhiên, từ đó đến nay, cây cầu này vẫn chưa được khắc phục sửa chữa. Thời gian gần đây, người dân nơi đây đã tự ý dỡ bỏ rào chắn, hàng ngày vẫn liều mình đi lại qua cây cầu xập xệ này.

Bà Nguyễn Thị Hoa ở cụm 9, phường Trung Hưng, cho biết: “Vẫn biết đi qua cầu là nguy hiểm, bởi cầu nó có thể sập bất cứ lúc nào, nhưng cũng đành liều đi qua vì nếu đi đường kia thì xa lắm và rất nguy hiểm, đường ở đó rất vắng vẻ. Rất mong các cấp chính quyền nhanh chóng khắc phục sửa chữa lại cầu cho bà con chúng tôi đi lại, chứ hàng ngày các cháu học sinh vẫn đi qua mà mùa mưa lũ nước sông Tích lớn lắm, xảy ra sự cố thì không biết sẽ như thế nào”.

Dân Thủ đô liều mình đi trên cây cầu treo “dọa” sập ảnh 1
Dân Thủ đô liều mình đi trên cây cầu treo “dọa” sập ảnh 2
Dân Thủ đô liều mình đi trên cây cầu treo “dọa” sập ảnh 3 Trụ và thân cầu đã xuống cấp, xập xệ, nguy cơ sập cầu xảy ra bất cứ lúc nào
Dân Thủ đô liều mình đi trên cây cầu treo “dọa” sập ảnh 4 Cáp treo chịu lực cũng đã hoen gỉ, có chỗ dây cáp đã bung ra khỏi thân cầu
Dân Thủ đô liều mình đi trên cây cầu treo “dọa” sập ảnh 5
Dân Thủ đô liều mình đi trên cây cầu treo “dọa” sập ảnh 6
Dân Thủ đô liều mình đi trên cây cầu treo “dọa” sập ảnh 7 Rào chắn và biển cấm qua lại trên cầu bị người dân dỡ bỏ
Dân Thủ đô liều mình đi trên cây cầu treo “dọa” sập ảnh 8
Dân Thủ đô liều mình đi trên cây cầu treo “dọa” sập ảnh 9 ... người dân và các em học sinh hàng ngày vẫn liều mình đi qua cây cầu nguy hiểm này

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Thanh Hà - trưởng phòng Quản lý đô thị (QLĐT) thị xã Sơn Tây - cho biết, ngay khi có sự cố gãy trụ cầu treo dân sinh 19/5 ở phường Trung Hưng, phòng QLĐT đã có công văn gửi Sở GTVT Hà Nội, sau đó UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu Sở GTVT Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND thị xã Sơn Tây khảo sát, thống nhất phương án đầu tư, cải tạo và trình UBND Thành phố trong tháng 8/2014.

Về vấn đề nhân dân khu vực đó tự ý phá rào chắn để cố tình đi qua cầu, ông Hà cũng bày tỏ quan ngại: “Việc bà con tự ý phá bỏ rào chắn để đi qua cầu là rất nguy hiểm, vì hiện tại cầu rất yếu. Chúng tôi có chỉ đạo cho các đơn vị công an phường khu vực cần có biện pháp ngăn chặn ngay, có thể sẽ xử phạt hành chính đối với những hành vi cố tình phá dỡ rào chắn, đồng thời tuyên truyền cảnh báo về mức độ nguy hiểm cho bà con nắm rõ hơn. Mặt khác, chúng tôi cũng thúc giục Sở GTVT cần sớm đưa ra phương án khắc phục cầu để bà con đi lại được thuận tiện” - ông Hà nói.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG