Phát hiện mộ tập thể của 450 'ma cà rồng'

0:00 / 0:00
0:00
Các công nhân làm đường ở làng Luzino, Đông Bắc Ba Lan đã tình cờ tìm thấy một ngôi mộ đáng sợ trong đó người quá cố bị "trấn yểm" bằng nhiều bước vì bị nghi là ma cà rồng.

Theo Ancient Origins, những bộ hài cốt nguyên vẹn nhất khai quật được đều nằm trong tư thế đáng sợ với hộp sọ đặt giữa hai chân, kèm theo một đồng xu trong miệng. Trong mộ còn có 3 chiếc bình khổng lồ đựng rất nhiều xương cốt khác.

Các nhà khảo cổ ước tính tổng số hài cốt trong ngôi mộ tập thể này lên tới 450, được chôn cất vào thế kỷ XIX.

Phát hiện mộ tập thể của 450 'ma cà rồng' ảnh 1
Khu vực khai quật ngôi mộ "ma cà rồng" ở làng Luzino - Ảnh: UG LUZINO

Trả lời trên tờ First News của Ba Lan, nhà khảo cổ địa phương Maciej Stromski, một trong những người phụ trách cuộc khai quật, cho biết kiểu chôn cất đáng sợ này thể hiện niềm tin vào việc người chết trỗi dậy từ mộ phần.

Nói cách khác, họ bị nghi ngờ là ma cà rồng, nên đã bị "trấn yểm" tàn khốc sau khi qua đời.

Phát hiện mộ tập thể của 450 'ma cà rồng' ảnh 2
Một số mảnh hài cốt được tìm thấy trong bình, bên cạnh những bộ xương với hộp sọ đặt giữa hai chân - Ảnh: Maciej Stromski

Các hài cốt bị chôn cất theo nghi thức áp đặt lên "ma cà rồng" thường rất hiếm, việc phát hiện ra ngôi mộ với lượng người lớn như thế có thể liên quan đến một bệnh dịch lây truyền trong khu vực 200 năm trước.

Các tài liệu cũ cho thấy những người bị nghi ngờ là ma cà rồng thường là người mắc các bệnh khiến họ trông nhợt nhạt hoặc phải tránh ánh sáng, hoặc phải bổ sung máu động vật do bị thiếu máu nghiêm trọng, ví dụ một số rối loạn di truyền.

Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG