Phát hiện hóa thạch thằn lằn bay bí ẩn ở Trung Quốc

Hình ảnh phác họa loài thằn lằn bay bí ẩn. Ảnh: Reuters
Hình ảnh phác họa loài thằn lằn bay bí ẩn. Ảnh: Reuters
Theo CCTV, các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa tình cờ phát hiện được hóa thạch của một loài sinh vật có hình dáng hết sức đặc biệt.

Theo đó, sinh vật này có vẻ ngoài giống hệt với những con Ikran trong bộ phim nổi tiếng "Avatar" của đạo diễn James Cameron.

Wang Xiaolin và các đồng nghiệp của ông ở Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã tình cờ phát hiện ra hóa thạch trên ở tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc Trung Quốc.

Wang cho biết, hóa thạch trên là của một loài bò sát biết bay hay còn gọi là thằn lằn bay. Chúng sống cách đây 120 triệu năm. Theo phân tích hóa thạch được tìm thấy, loài bò sát này có sải cánh dài khoảng 2,5m.

Nó có một túi ở cổ họng giống như loài bồ nông.

Các nhà khảo cổ học đã tạm thời đặt tên cho loài bò sát này là "Ikrandraci avatar" (có nghĩa là loài rồng Ikran trong phim "Avatar").

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.