Phát hiện cá chết và nổi bất thường trên sông An Cựu

Nhiều loài cá nhỏ bơi lờ đờ theo đám trên dòng nước sông bẩn đục.
Nhiều loài cá nhỏ bơi lờ đờ theo đám trên dòng nước sông bẩn đục.
TPO - Sáng 22/8, tại sông An Cựu (thành phố Huế), đoạn từ cầu An Cựu về cầu Kho Rèn, người dân kinh hãi phát hiện nhiều loài cá nhỏ chết và nổi bất thường trên mặt nước.

Theo dân sống ven hai tuyến phố Phan Đình Phùng (phường Phú Nhuận) và Phan Chu Trinh (phường An Cựu, Phước Vĩnh), hiện tượng cá chết và nổi bất thường xuất hiện từ sáng sớm nay. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện ở sông An Cựu.

Phát hiện cá chết và nổi bất thường trên sông An Cựu ảnh 1

Cá chết, cùng vô số rác rưởi nổi trên mặt sông An Cựu sáng 22/8. 

Theo quan sát của PV Tiền Phong, nước sông An Cựu sáng 22/8 rất đục và bẩn. Cá chết tại đây chủ yếu là những loài có thân nhỏ, da trắng. Ngoài ra, nhiều loài cá nhỏ bơi lờ đờ theo đám, liên tục ngáp thở, đớp ô-xy trên mặt nước. 

Phát hiện cá chết và nổi bất thường trên sông An Cựu ảnh 2

Người dân hiếu kỳ kéo ra bờ sông An Cựu xem cá chết. 

“Có thể do chiều qua có mưa lớn, nước từ các cống rãnh lâu ngày mới đổ ra sông, khiến cá bị sốc ô-xy hoặc nhiễm độc dẫn đến bị chết, hoặc nổi nhiều trên mặt nước”, một người dân phản ánh.

Được biết, sông An Cựu là nhánh nối từ sông Hương về các cánh đồng phía đông nam thành phố Huế và thị xã Hương Thủy. Đây là con sông đào phục vụ sản xuất nông nghiệp, điều tiết nước, tạo cảnh quan đẹp cho Huế có từ thời xa xưa.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.