Có 40 kết quả :

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại phiên họp thứ 55 của Uỷ ban Thường vụ.

Sáp nhập các phường, mở rộng thành phố Huế

TPO - Sáng 27/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội việc điều chỉnh địa giới để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về nội dung này.
Đường vào Kinh thành Huế không còn tấp nập, nhộn nhịp như mọi khi.

Cầu Trường Tiền hết kẹt xe, ga Huế vắng lặng ngay ngày đầu 'cách ly xã hội'

TPO - Người dân Huế ra đường hầu như mang khẩu trang, những hàng quán không thiết yếu đều đóng cửa, không có cảnh tụ tập đông người; chợ Đông Ba chẳng còn nhộn nhịp như mọi ngày, cầu Trường Tiền cũng không còn cảnh kẹt xe, ga Huế vắng khách… Đó là những hình ảnh đáng chú ý trong ngày đầu thực hiện “cách ly xã hội” để phòng chống COVID-19.
Ngắm bộ sưu tập Mobylette, VeloSoleX cổ hiếm gặp tại Huế

Ngắm bộ sưu tập Mobylette, VeloSoleX cổ hiếm gặp tại Huế

TPO - Một người chơi xe đạp, xe máy 'cổ' tại Huế đã cất công nhiều năm sưu tầm hàng chục chiếc Mobylette, VeloSoleX được sản xuất từ hơn nửa thế kỷ trước, có "cụ" xe đã 70 năm tuổi. Tất cả sẽ được 'trình làng' vào dịp Tết Canh Tý, góp phần quảng bá cho du lịch Huế và hình ảnh của vùng đất Cố đô xưa.
Ngắm bộ sưu tập Mobylette, VeloSoleX cổ hiếm gặp tại Huế

Ngắm bộ sưu tập Mobylette, VeloSoleX cổ hiếm gặp tại Huế

TPO - Một người chơi xe đạp, xe máy 'cổ' tại Huế đã cất công nhiều năm sưu tầm hàng chục chiếc Mobylette, VeloSoleX được sản xuất từ hơn nửa thế kỷ trước. Tất cả sẽ được 'trình làng' vào dịp Tết Canh Tý, góp phần quảng bá cho du lịch Huế và hình ảnh của vùng đất Cố đô xưa.
Bức tượng "Người đàn ông cúi chào" chưa biết đặt ở đâu tại Huế nếu địa phương này tiếp nhận

Tượng 'Người đàn ông cúi chào' Hàn Quốc tặng Huế chưa biết đặt nơi đâu?

TPO - Bức tượng mang tên “Người đàn ông cúi chào” do một địa phương Hàn Quốc dự kiến trao tặng cho Huế đang khiến dư luận quan tâm, với nhiều ý kiến trái chiều về việc có nên tiếp nhận nó, tác phẩm điêu khắc cỡ lớn liệu phù hợp không gian văn hóa kiến trúc Cố đô Huế và khi tiếp nhận sẽ đặt tượng ở đâu?
án bộ công tác tại UBND phường Trường An (Huế) bị "tố" làm khó dân đến làm thủ tục xin cấp giấy chứng tử cho người thân

Vụ khai tử bị làm khó: Chủ tịch phường đến nhà nạn nhân nhận hồ sơ

TPO - Sau khi một cán bộ phường Trường An (thành phố Huế) bị dân  “tố” làm khó trong việc cấp chứng tử cho một thanh niên tử vong từ nửa tháng trước do tai nạn giao thông, cũng như sự việc trên được đưa lên công luận, Chủ tịch UBND phường này đã trực tiếp về thăm hỏi, chia sẻ mất mát cùng gia đình nạn nhân và trực tiếp tiếp nhận hồ sơ giấy tờ liên quan để xem xét thực hiện thủ tục khai tử.
Đối tượng Dung tại cơ quan công an

Cô gái bịa chuyện CSGT nhận hối lộ... thịt bò

TPO - Trong lúc đi giao hàng, Nhung đánh rơi một gói thịt bò tươi, nhưng do lo sợ chủ hàng la mắng, đuổi việc nên cô gái này bịa chuyện "hối lộ" thịt bò cho CSGT thành phố Huế để chối tội. Chủ quầy thịt sau đó đăng thông tin sai sự thật này lên mạng xã hội, làm ảnh hưởng hình ảnh CSGT.
Ai đã ngó lơ hay chống lưng cho công trình dự án Goldland Plaza làm sập nhà dân tiếp tục thi công, bất chấp vấn đề pháp lý và đạo lý?

Xây khách sạn làm sập trần nhà dân: Cụ bà 86 tuổi sức khỏe xấu

TPO - Sáng 4/3, cụ bà Phan Thị Liên (86 tuổi, nạn nhân vụ sập trần nhà tại số 13 kiệt 21 đường Ngô Gia Tự-Huế) được người nhà chuyển lên theo dõi tại Bệnh viện T.Ư Huế, do sức khỏe chuyển biến xấu. Trong khi, công trình Goldland Plaza vẫn tiếp tục thi công, dù Thanh tra Sở Xây dựng TT-Huế khuyến cáo tạm dừng do liên quan vụ sập trần nhà dân.
Rác xây dựng bít kín đường phố Võ Nguyên Giáp nối dài có giá trị đầu tư hàng trăm tỷ đồng

Trưa 30 Tết, rác bít kín đường phố Huế không ai buồn dọn

TPO - Mặc dù đại diện Cty CP Môi trường & Công trình Đô thị (MT&CTĐT) Huế từng hứa với lãnh đạo thành phố Huế, vào ngày 26 tháng Chạp sẽ triển khai xử lý dứt điểm những điểm rác thải tồn đọng nếu phía phường xã không thu dọn. Tuy nhiên, đến trưa 30 Tết, nhiều tuyến đường phố lớn tại Huế vẫn ngập rác mà không ai buồn dọn, đặc biệt rác thải xây dựng tồn đọng còn lấp cả lối phố, gây ảnh hưởng mỹ quan và rình rập tai nạn giao thông.
Một phần bức bích họa độc đáo vẽ trên trần nhà "Long vân khế hội" (Nguồn ảnh Di sản Huế)

Huế vì sao không hạ giải bức tranh rồng lớn nhất Việt Nam?

TPO - Bức “Long vân khế hội” chùa Diệu Đế (110 Bạch Đằng, thành phố Huế) sẽ được giữ lại nguyên trạng cùng chánh điện cũ trong quá trình trùng tu ngôi quốc tự này, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn bức bích họa từng được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam công nhận kỷ lục “Bức tranh vẽ trên trần chánh điện xưa và lớn nhất Việt Nam” năm 2008.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chúc mừng Tổng giáo giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giáo phận Huế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Huế

TPO - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chúc mừng Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giáo phận Huế; cùng các vị linh mục, chức sắc, tu sĩ, tín hữu và đồng bào Công giáo trong toàn Giáo phận Huế.
Hiện trường vụ sập nhà kinh hoàng giữa đêm tối tại thành phố Huế

Nhà hai tầng tại cố đô Huế đổ sập bất ngờ giữa mưa lớn

TPO - Đến sáng 15/12, lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục có mặt tại hiện trường, phối hợp với người dân để phong tỏa hiện trường, thu dọn đống đổ nát, khoanh vùng giới hạn bảo đảm an toàn cho người dân xung quanh, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc một ngôi nhà hai tầng bất ngờ đổ sập trong đêm mưa lớn.