Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 2/2, tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức hằng năm, từ năm 2021 đến nay.

Đây là năm thứ tư, cuộc thi được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc, nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: TTXVN

Đối với Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đây là năm thứ Ba tổ chức cuộc thi trong toàn Đảng bộ. Tiếp nối thành công của các cuộc thi trước, năm nay Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục phối hợp với 5 cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương (Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam) đồng tổ chức cuộc thi.

Ông Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, việc chọn ngày 2/2 để phát động cuộc thi sẽ có ý nghĩa hết sức to lớn: Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng và hưởng ứng bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" hết sức sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để toàn bộ cán bộ, đảng viên trong Đảng Bộ khối nhận thức đúng đắn hơn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để cuộc thi nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, ông Nguyễn Văn Thể đề nghị tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung cuộc thi trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội; làm nổi bật những điểm mới của cuộc thi năm 2024; các cơ quan đơn vị quan tâm, phát động cuộc thi trong cơ quan đơn vị mình…

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi khẳng định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nên cán bộ đảng viên phải tham gia tích cực, có trách nhiệm và đây cũng là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ đảng viên cuối năm.

“Nếu tư tưởng cũng thông thì việc gì cũng tốt, tư tưởng mà không thông thì bình tông cũng nặng”, ông Nguyễn Văn Thể bày tỏ.

Đối tượng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động công tác trong các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Mở rộng các đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác ngoài Đảng bộ Khối, cộng đồng người Việt Nam ở ngoài nước và người nước ngoài. Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay theo phụ lục định hướng chủ đề gửi kèm. Ban Tổ chức Cuộc thi nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 30/5/2024 (tính theo dấu bưu điện). Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ trao giải theo 5 loại hình tác phẩm dự thi.
MỚI - NÓNG