Phạt đối tượng phê ma túy, lái xe máy bằng... hai chân

Chiều 1/12, Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa quyết định xử phạt đối với Nguyễn Thành Viên về hành vi điều khiển mô tô bằng chân trên QL1A.

Theo đó, Nguyễn Thành Viên (SN 1993, trú thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) bị xử phạt vì điều khiển phương tiện bằng chân với mức phạt 6 triệu đồng; điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm với mức phạt 150.000 đồng; và chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm với mức phạt 150.000 đồng. Tổng cộng mức phạt là 6,3 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 23/5/2014, Nguyễn Thành Viên cùng Lê Văn Hưng (SN 1990, trú thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn) và Lê Trịnh Thanh Dũng (SN 1994, trú thôn Thanh Chiêm 1, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) đã dùng ma túy ở xã Điện Thắng rồi về xã Điện Phương (huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Phạt đối tượng phê ma túy, lái xe máy bằng... hai chân ảnh 1

Viên điều khiển xe máy bằng 2 chân chở Hưng ngồi sau.

Trên đường về, Viên chở Hưng đi trên đường với tốc độ cao thì thả tay ra và dùng hai chân điều khiển xe máy. Không những thế, Viên vừa điều khiển xe máy bằng 2 chân vừa lấy điện thoại ra quay Dũng đi bên cạnh; còn Dũng đi bên cạnh dùng điện thoại quay lại clip để “làm kỷ niệm”.

Đến tháng 7/2014, Viên bị Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) bắt tam giam vì tội mua bán chất ma túy. Đến tháng 9/2014, Hưng cũng bị bắt vì tội cố ý gây thương tích. Còn Dũng ở ngoài đến ngày 21/11 thì tung clip lên mạng thì bị lực lượng CSGT Công an Quảng Nam điều tra, xác minh chính xác các đối tượng.

Hiện Hưng và Viên đang bị tạm giam tại cơ quan công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam).

Theo Công Bính

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG