Phạt 1 phụ nữ dán quảng cáo hút hầm cầu ở TP Thủ Đức

0:00 / 0:00
0:00
Tổng cộng, hai đàn ông và một phụ nữ vừa bị Công an TP Thủ Đức bắt quả tang đang lén lút treo và dán quảng cáo.

Ngày 29-3, lực lượng chức năng TP Thủ Đức (TP HCM) tiếp tục làm rõ vụ dán và treo quảng cáo sai quy định.

Phạt 1 phụ nữ dán quảng cáo hút hầm cầu ở TP Thủ Đức ảnh 1

Nguyễn Thị T. tại cơ quan công an.

Vào ngày 27-3, Công an phường Bình Trưng Đông đi tuần tra thì thấy Lê Nhật Đ. (42 tuổi), Lê Minh G. (33 tuổi) có hành vi treo quảng cáo sai quy định.

Công an mời cả hai về trụ sở làm việc. Sau đó, xử phạt theo quy định và yêu cầu Đ. và G. tháo gỡ toàn bộ quảng cáo đã treo.

Cũng ở TP Thủ Đức, ngày 23-3, công an phường Linh Trung đã phát hiện Nguyễn Thị T. (37 tuổi) dán quảng cáo trên các trụ điện, vách tường với nội dung hút hầm cầu.

Theo đó, T. bị xử phạt theo Khoản 4, 5 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012. Người này cũng bị buộc gỡ các mẫu quảng cáo đã dán và làm cam kết không tái phạm.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, có rất nhiều tổ chức, cá nhân tự ý treo băng rôn quảng cáo. Trong đó, năm 2022 đã có 32.614 băng rôn quảng cáo treo không phép trên trụ chiếu sáng đô thị đã bị Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) phát hiện và yêu cầu lực lượng chức năng xử lý.

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG