Pháp vô địch World Cup 2018: Lịch sử lặp lại sau 20 năm

Các cầu thủ Pháp ăn mừng bàn thắng của Kylian Mbappe trong trận chung kết FIFA World Cup gặp Croatia. Ảnh: THX.
Các cầu thủ Pháp ăn mừng bàn thắng của Kylian Mbappe trong trận chung kết FIFA World Cup gặp Croatia. Ảnh: THX.
TP - Tối 15/7, đội tuyển Pháp đã đăng quang chức vô địch World Cup 2018 sau trận thắng 4-2 trước Croatia trên sân vận động Luzhniki, thủ đô Moscow của Nga. Ðây là chiến thắng xứng đáng của Pháp sau 20 năm chờ đợi. Một thế hệ vàng mới đã đưa nước Pháp tới đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới.

Công nghệ VAR một lần nữa lại khiến người ta phải nhắc tới ở trận đấu hôm qua ở tình huống Griezmann ghi bàn giúp Pháp vươn lên dẫn 2-1 Croatia ở phút 37. Xuất phát từ một quả đá phạt góc bên cánh phải, bóng chạm tay Perisic. Với phản ứng rất mạnh từ phía các cầu thủ Pháp, trọng tài chính Pitana đã tham khảo VAR và sau đó, ông Pitana quyết định cho Pháp hưởng quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, Griezmann đã đánh bại thủ thành Subasic.

Pháp vô địch World Cup 2018: Lịch sử lặp lại sau 20 năm ảnh 1

Cầu thủ Antoine Griezmann (phải) ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Pháp trước đối thủ Croatia trong trận chung kết World Cup 2018. Ảnh: THX/TTXVN.

Bỏ qua tình huống trên, trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1, cả Pháp và Croatia đều phô diễn hết những điểm mạnh nhất, giúp hai đội bóng này đi vào tới trận chung kết. Với Croatia, đó là khả năng làm chủ tuyến giữa với sự xuất sắc của bộ ba Luka Modric, Rakitic và Brozovic. Sự vượt trội của hàng tiền vệ Croatia thể hiện rõ qua việc họ kiểm soát tới 61% thời lượng bóng, so với 39% bên phía Pháp.

Pháp trong khi đó, chủ động lùi sâu đội hình để chờ cơ hội từ các pha bóng phản công hoặc tình huống cố định. Ðây là chiến thuật quen thuộc của Pháp trước những đối thủ ngang tầm ở giải đấu năm nay, và một lần nữa, họ lại thành công. Cả 2 bàn thắng của Pháp trong hiệp 1 đều xuất phát từ những pha bóng cố định. Bàn mở tỉ số ở phút 17 xuất phát từ pha đá phạt trực tiếp của Griezmann. Trong nỗ lực nhảy lên cản phá, tiền đạo Mandzukic đã đánh đầu phản lưới nhà. Bàn thứ 2 là pha đá phạt 11m của Griezmann.

Trước trận đấu với Pháp, Croatia vừa trải qua 120 phút hết sức vất vả với Anh ở bán kết. Ðây là trận thứ 3 liên tiếp đội bóng của HLV Dalic phải chơi đủ 120 phút. Chỉ riêng trận gặp Anh, Brozovic đã phải chạy quãng đường tới hơn 16km. Thể lực là một trong những vấn đề lớn nhất đối với Croatia.

Có vẻ như đã lường được điều này, canh bạc của HLV Dalic đã được đặt cả vào hiệp 1, khi thể lực các cầu thủ còn tốt. Croatia liên tục đẩy cao đội hình, gia tăng sức ép tấn công lên phần sân của Pháp, đặc biệt sau khi bị dẫn trước. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Pháp đã chơi hết sức tập trung.

Và bước sang hiệp 2, điều Pháp và HLV Didier Dechamps chờ đợi nhất đã diễn ra, đó là sự xuống sức của Croatia. Cự li đội hình của Croatia không còn được đảm bảo như trong hiệp 1. Các cầu thủ Croatia cũng thường xuyên bị thua trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Khi đã mất sức, hàng tiền vệ Croatia không còn giữ được khả năng kiểm soát bóng như trước. Ðây là cơ hội để những cầu thủ có tốc độ tốt của Pháp như Pogba hay Mbappe phát huy được lợi thế. Tiền đạo 19 tuổi liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Croatia bằng những pha đi bóng bên cánh phải. Liên tiếp các phút 59 và 65, Pogba và Mbappe ghi bàn đưa Pháp vươn lên dẫn 4-1.

Việc dẫn đối thủ với cách biệt tới 3 bàn càng giúp Pháp có điều kiện để ung dung chơi bóng theo ý mình. Ngay cả khi thủ môn Lloris bất cẩn, giúp cho Mandzukic có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống 2-4 cho Croatia ở phút 69, vẫn rất ít người tin Croatia có cơ hội để lật ngược được tình thế. Trên thực tế, sự suy giảm thể lực khiến cho các pha tấn công của Croatia không còn đủ độ sắc bén như ở hiệp 1. Sức ép Croatia tạo lên hàng phòng ngự Pháp là không đủ để có thể tạo nên nguy hiểm, và buộc họ phải chấp nhận kết quả thua chung cuộc 2-4.

Ðây là lần thứ 2 Pháp đăng quang ở một kỳ World Cup, sau chiếc cúp vàng trên sân nhà năm 1998. Cả Pháp và Croatia đều trông đợi vào chu kỳ 20 năm để trở thành nhà vô địch, nhưng chỉ một đội thành công, là Pháp. Dù thất bại, Croatia xứng đáng nhận được lời khen ngợi sau những gì thể hiện ở trận đấu với Pháp cũng như cả hành trình ở World Cup 2018.

4 danh hiệu cá nhân danh giá

Tiền đạo Pháp Kylian Mbappe đạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất FIFA World Cup 2018. Anh là cầu thủ trẻ nhất (19 tuổi) thứ hai ghi bàn trong một trận chung kết World Cup sau Pele ghi bàn năm 1958 cho đội tuyển Brazil ở độ tuổi 17. Cụ thể, lúc đó Mbappe 19 tuổi 207 ngày, còn Pele 17 tuổi 249 ngày. Mbappe sinh ngày 20/12/1998, là người Pháp gốc Cameroon-Algeria, lớn lên ở ngoại ô Paris.

Mbappe sinh ra trong gia đình đam mê thể thao. Bố anh nhiều năm làm huấn luyện viên bóng đá, mẹ anh từng là vận động viên bóng ném. Anh nuôi của Mbappe, Jires Kembo-Ekoko, cũng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Hôm qua, tiền vệ Luka Modric của Croatia giành giải Quả bóng vàng (cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018); tiền đạo Harry Kane của Anh nhận giải Ðôi giày vàng (ghi 6 bàn thắng); thủ môn Thibaut Courtois của Bỉ được trao danh hiệu Găng tay vàng (thực hiện 27 bàn cứu thua)

Thái An

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.