Pháp: Trùm tội phạm vượt ngục bằng trực thăng lại sa lưới cảnh sát

TPO - Cảnh sát Pháp đã bắt giữ Redoine Faid 3 tháng sau khi trùm tội phạm này vượt ngục khó tin bằng trực thăng.

Redoine Faid (46 tuổi) bị bắt giữ sáng sớm nay, 3/10, tại Creil (phía bắc thủ đô Paris, Pháp) mà không hề kháng cự, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Nicole Belloubet cho biết trên đài phát thanh Europe 1.

Cùng bị bắt với Faid còn có một người phụ nữ và 2 người đàn ông – trong đó có Rachid, anh trai của Faid.

Chiến dịch “săn lùng” Faid có sự tham gia của 3.000 cảnh sát trên khắp nước Pháp.

Pháp: Trùm tội phạm vượt ngục bằng trực thăng lại sa lưới cảnh sát ảnh 1

Khu nhà nơi Faid bị bắt giữ. Ảnh: AFP

Pháp: Trùm tội phạm vượt ngục bằng trực thăng lại sa lưới cảnh sát ảnh 2

Bên trong nơi ẩn náu của Faid. Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 1/7, Faid - tên cướp táo tợn bậc nhất nước Pháp, trốn thoát khỏi một nhà tù ở Paris bằng trực thăng với sự giúp sức từ đồng bọn.

Cụ thể, 3 đồng bọn của Faid đã uy hiếp một viên phi công và buộc người này phải đáp máy bay xuống nhà tù.

Nhân viên an ninh nhà tù không thể nổ súng vì lo ngại rằng chiếc trực thăng sẽ rơi trúng khu buồng giam.

Pháp: Trùm tội phạm vượt ngục bằng trực thăng lại sa lưới cảnh sát ảnh 3

Chiếc trực thăng đưa Faid đi trốn bị bỏ lại bên vệ đường. Ảnh: EPA

Pháp: Trùm tội phạm vượt ngục bằng trực thăng lại sa lưới cảnh sát ảnh 4

Ảnh: EPA

 Khoảnh khắc Faid vượt ngục được ghi lại bởi bạn tù. Nguồn: Daily Mail

Vụ vượt ngục xảy ra sau khi Faid bị tuyên án 25 năm tù vì chủ mưu vụ cướp có vũ trang hồi tháng 5/2010 khiến một nữ cảnh sát thiệt mạng.

Đây là lần thứ hai Faid vượt ngục thành công. Hồi năm 2013, Faid từng tìm tẩu thoát khỏi nhà giam bằng cách sử dụng thuốc nổ. Tuy nhiên hắn chỉ được tự do trong vòng 6 tuần trước khi bị bắt lại.

Theo Theo AP, Daily Mail
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.