Pháp luật phải là vấn đề thiết thân

0:00 / 0:00
0:00
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh.
TPO - "Sống là làm việc theo Hiến pháp và pháp luật sẽ không chỉ là khẩu hiệu, mà là cuộc sống của từng người, là văn hóa và văn minh…"  - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã nói như vậy nhân dịp hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Năm 2021 là năm thứ 9 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Sự kiện này đã góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật cho mọi tổ chức, cá nhân.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Ngày Pháp luật Việt Nam lần đầu tiên được quy định trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, do đó, việc xác định Ngày Pháp luật Việt Nam là điểm mới với ý nghĩa tôn vinh Hiến pháp và pháp luật.

“Nói về Ngày Pháp luật Việt Nam không phải là đến ngày này chúng ta mới tổ chức, tôn vinh hiến pháp và pháp luật và tuân thủ pháp luật, mà đây là dịp để chúng ta có những hoạt động hướng tới, tạo dựng ý thức tôn trọng và tuân thủ pháp luật, thể hiện sự gửi gắm, mong muốn mục tiêu của Đảng và Nhà nước trong những kỳ vọng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, những hoạt động của Ngày Pháp luật Việt Nam cũng là dịp để các cơ quan Tư pháp và người dân đánh giá lại cả một chặng đường phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân trên cơ sở phát huy chức năng nhiệm vụ trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật và nhìn lại, đánh giá kết quả của mình nhằm có những đổi mới, nỗ lực hơn nữa.

Đồng thời, đánh giá đâu mới là vấn đề nội bộ cơ quan Nhà nước, đâu là vấn đề người dân và doanh nghiệp cần có yêu cầu để hoàn thiện chính sách pháp luật thể chế và tăng cường thực thi pháp luật, áp dụng pháp luật làm sao để thực sự là công cụ quản lý Nhà nước, công cụ quản lý xã hội.

Cùng với đó là môi trường để người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày hiệu quả nhất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi người cũng như thực hiện quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Đây là những ý nghĩa chung của 9 năm thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

Nâng cao ý thức pháp luật

Để Ngày Pháp luật Việt Nam có thể lan tỏa hơn nữa trong những năm tới, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho rằng, trước tiên việc xây dựng thể chế và tổ chức thực thi pháp luật là chức năng thẩm quyền của cơ quan trong bộ máy Nhà nước và trong hệ thống chính trị. Có thể thấy rằng trách nhiệm trong công tác này thứ nhất thuộc về cơ quan trong bộ máy Nhà nước, bộ máy Chính trị và các Tổ chức đoàn thể, rồi đến cộng đồng người dân…

“Những người trong bộ máy Nhà nước cần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, sống là làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Cần phải chủ động thực thi pháp luật theo thẩm quyền và trách nhiệm của mình” - Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chia sẻ.

Còn đối với người dân, qua công tác phổ biến pháp luật sẽ tạo dựng được ý thức và nhận thức về pháp luật, khi đó nhận thức pháp luật và ý thức tôn trọng pháp luật được tăng cường và là vấn đề thiết thân.

Đồng thời với kỳ vọng những nỗ lực của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước và hệ thống chính trị, trong thời gian tới công tác phổ biến giáo dục sẽ có những hiệu quả và đi vào thực chất đời sống chứ không phải là tuyên truyền.

Đến khi chúng ta là nước công nghiệp phát triển và có một mặt bằng dân trí về pháp luật chắc chắn sẽ khác bây giờ, tức là không phải bàn đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật nữa mà lúc đó pháp luật đã tự thân trong mỗi con người.

“Sống là làm việc theo Hiến pháp và pháp luật sẽ không chỉ là khẩu hiệu mà là cuộc sống của từng người, là văn hóa và văn minh… tất cả những vấn đề đó là mục tiêu hướng tới” - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư Pháp, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến pháp luật đã nêu những vấn đề này. Do đó, cần phải tăng cường hướng về cơ sở trong công tác phổ biến pháp luật, lấy người dân làm trung tâm và phát huy trách nhiệm của hệ thống chính trị thì công tác này sẽ đạt được kết quả như mong đợi.

MỚI - NÓNG