Pháp cấm sử dụng 'gậy tự sướng' để chụp ảnh trong bảo tàng

Pháp cấm sử dụng 'gậy tự sướng' để chụp ảnh trong bảo tàng
TPO - Sau khi bị cấm tại các địa điểm nổi tiếng là sân vận động White Hart Lane và nhà hát O2 (Anh), gậy tự sướng có thể sẽ tiếp tục bị cấm trong các bảo tàng tại Paris (Pháp).

Những fan bự của chiếc gậy tự sướng như Boris Johnson hay Barack Obama có lẽ sẽ rất buồn khi biết thông tin: các bảo tàng ở Thủ đô nước Pháp đang bàn bạc việc có hay không nên cấm du khách sử dụng gậy tự sướng trong khuôn viên trưng bày.

Lực lượng bảo vệ ở cung điện Versailles (Pháp) đã bắt đầu yêu cầu khách tham quan cất gậy tự sướng để tránh gây thiệt hại đến các đồ đạc được trưng bày. Một lệnh cấm chính thức cũng sẽ được ban bố trong vòng vài tuần tới.

Tương tự cung điện Versailles, Trung tâm Pompidou - chuyên trưng bày nghệ thuật hiện đại - cũng sẽ “hướng tới việc ban hành lệnh cấm”, một phát ngôn viên cho biết.

Ban quản lý Bảo tàng Louvre bày tỏ lo ngại trước sự gia tăng rõ rệt của những chiếc gậy tự sướng. Tuy chưa chính thức đưa ra lệnh cấm nhưng họ cho biết khách tham quan buộc phải tuân theo quy định không chĩa trực tiếp bất cứ vật gì về phía các tác phẩm nghệ thuật.

Musee d'Orsay, nơi trưng bày các tác phẩm của trường phái ấn tượng cho biết họ không cần thiết phải cấm gậy tự sướng, vì ở đây đã có quy định cấm chụp ảnh từ lâu.

Pháp cấm sử dụng 'gậy tự sướng' để chụp ảnh trong bảo tàng ảnh 1

Gậy tự sướng có thể kéo ra rất dài nên sẽ dễ dàng gây hại tới các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày. (Ảnh minh họa)

Peter Greene (41 tuổi), một du khách đến từ Birmingham chia sẻ: “Tôi nghĩ không có lí do gì để các bảo tàng cấm du khách dùng gậy tự sướng ở khu vực ngoài trời. Còn ở khu vực trong nhà thì còn có thể, bởi đó là những nơi có diện tích hẹp và rất đông đúc.”

Nếu lệnh cấm chính thức được ban hành ở các bảo tàng lớn tại Paris – nơi thu hút khoảng 20 triệu lượt khách mỗi năm - rất có thể số lượng du khách tham quan sẽ giảm.

Trước đó, gậy tự sướng đã bị cấm ở một số nơi bao gồm sân vận động White Hart Lane, Wembley và nhà hát O2 (London) để ngăn chặn chúng che khuất tầm nhìn khán giả hay được sử dụng làm vũ khí.

Pháp cấm sử dụng 'gậy tự sướng' để chụp ảnh trong bảo tàng ảnh 2 Gậy tự sướng đã bị cấm ở một số sân vận động nổi tiếng thế giới vì những tác hại mà có thể gây ra.
Thậm chí ở Hàn Quốc, việc buôn bán gậy tự sướng chưa đăng ký còn bị coi là bất hợp pháp và có thể bị phạt rất nặng với lý do sóng bluetooth phát ra từ quá trình sử dụng gậy dễ gây ảnh hưởng tới các tín hiệu viễn thông.
Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.