Phan Lưu Thế Sơn - “Lã Xuân Thắng đệ nhị”

TP - Trong số 6 cầu thủ bị C45 bắt giữ vì nghi án dàn xếp tỷ số, Phan Lưu Thế Sơn là cái tên không gây ngạc nhiên nhất, khi mà cầu thủ này từng được ví là “Lã Xuân Thắng đệ nhị”.

Khác với các đồng đội nhúng chàm của mình, ngay từ khi còn tham dự ĐT U19 QG, Phan Lưu Thế Sơn đã có gan sút thẳng về lưới nhà, nhưng rồi cuối cùng vì nhiều lý do khác nhau mà vụ việc này được xí xóa cho qua, để rồi bây giờ Thế Sơn tiếp tục mắc lỗi nặng hơn và phải trả giá bằng sự tự do của mình.

Tại giải U21 quốc tế năm 2010, ở trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Singapore, Thế Sơn trong tư thế không hề bị gây sức ép bất ngờ thực hiện cú trả bóng như một pha dứt điểm từ khoảng cách gần 40m làm thủ môn đội nhà bó tay, biếu không bàn thắng cho đội khách trong sự ngỡ ngàng và bức xúc của các khán giả ngồi trên sân Thống Nhất.

Phan Lưu Thế Sơn - “Lã Xuân Thắng đệ nhị” ảnh 1 Phan Lưu Thế Sơn trong màu áo Đồng Nai. Ảnh: VSI

Pha bóng của Thế Sơn khiến người ta nhớ lại cú đá phản lưới nhà tai tiếng một thời của bậc cha chú với Thế Sơn là trung vệ Lã Xuân Thắng trong trận Công an Hà Nội gặp An Giang ở giải VĐQG năm 1997. 

Tất nhiên là trung vệ Thế Sơn bị HLV Triệu Quang Hà thay ra ngay sau pha bóng này, và kể từ đó cho tới hết giải, Thế Sơn không được sử dụng lại bất cứ lần nào, cho dù có thời điểm U19 Việt Nam thiếu người nghiêm trọng vì án phạt treo giò.

Thế nhưng, đã không có thêm biện pháp chế tài nào từ BTC giải hay VFF dành cho Thế Sơn sau cú đốt lưới nhà thô thiển ấy, dù rằng sau đó trung vệ này đã bị CLB chủ quản lúc đó là Hà Nội T&T thải hồi. 

Chia tay Hà Nội T&T, Thế Sơn đầu quân cho SG.XT, đội bóng phức tạp bậc nhất Việt Nam và có thời điểm được coi như cái ổ tệ nạn của V.League, và không ngạc nhiên khi Thế Sơn không thể sửa đổi được tính cách.

Vì thế, khi cùng 2 đồng đội ở SG.XT là Long Giang và Niệm Tiến về khoác áo Đồng Nai, Thế Sơn lại “ngựa quen đường cũ” và kết cục bây giờ của trung vệ này là trại giam cùng tương lai mờ mịt. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.