Bản tin Hình sự 18H: Cầu thủ Đồng Nai bán độ đến 800 triệu đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 21/7: Bị từ chối 'yêu', gã 'dê làng' đánh mẹ, chém con; Chuyên giăng bẫy trên mạng để cướp, hiếp thiếu nữ; Các cầu thủ Đồng Nai bán độ đến 800 triệu đồng; Trộm 65 lượng vàng nhà Giám đốc Sở, nhận 72 năm tù…

Bản tin Hình sự 18H: Cầu thủ Đồng Nai bán độ đến 800 triệu đồng ảnh 1 
Công an phát hiện nhóm cầu thủ Đồng Nai tổ chức dàn xếp bán tỷ số trận đấu có đội Đồng Nai tham gia theo dạng “tài sửu”, chủ yếu là bán thua, có trận bán độ 800 triệu đồng – Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, cho biết chiều nay, 21/7. Riêng vụ bán độ ở trận Đồng Nai – Than Quảng Ninh, công an kịp thời thu 400 triệu đồng chưa kịp chia chác, tạm giữ 6 cầu thủ, bắt khẩn cấp 4 đối tượng tổ chức. (Xem chi tiết)


Bắt cóc cháu chồng, giả làm con đẻ. TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Nguyên (sinh năm 1983, ở thị trấn Long Hồ) 2 năm tù về tội Chiếm đoạt trẻ em. Do con riêng với người tình không may chết sớm, Nguyên quyết định bắt cóc cháu chồng, giả làm con đẻ để che mắt bố đứa trẻ. Nguyên đang mang thai nên vẫn được tiếp tục tại ngoại, hoãn chấp hành án cho đến khi đứa con đủ 36 tháng tuổi. (Xem chi tiết)


Chuyên giăng bẫy trên mạng để cướp, hiếp thiếu nữ. Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang tạm giữ Lưu Văn Thừa (20 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú huyện Bình Chánh) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” và “hiếp dâm”. Bước đầu, Thừa khai đã gây ra nhiều vụ cướp – hiếp nhằm vào các cô gái quen trên mạng internet. (Xem chi tiết)


Bị từ chối 'yêu', gã 'dê làng' đánh mẹ, chém con. Bị cô gái trẻ từ chối khi “thả dê”, Nguyễn Văn Thú (SN 1970, ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã dùng dao đâm chém khiến nạn nhân suýt chết. Trước đó, Thú còn nhiều lần gạ tình bà mẹ gần 60 tuổi của nạn nhân, song lần nào cũng bị bà này chửi mất mặt. Trong một lần bị chửi, gã “dê làng” đã đánh gãy mấy chiếc răng của bà này. (Xem chi tiết)


Trộm 65 lượng vàng nhà Giám đốc Sở, nhận 72 năm tù. TAND tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt gần 72 năm tù cho 4 đối tượng trong vụ án “trộm cắp 65 lượng vàng” nhà Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum. liên quan đến vụ án này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kon Tum đang tiến hành kiểm tra lại việc kê khai tài sản của ông Thọ trước đó, sẽ có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Xem chi tiết)


Y án chung thân kẻ tạt axít vào người tình vì ghen tuông. Nghi ngờ người tình có tình cảm với người đàn ông khác, Nguyễn Hoàng Vũ (36 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) mua 1 lít axít về tạt thẳng vào người tình khiến nạn nhân tử vong. Axít cũng văng ra trúng mặt khiến hung thủ bị bỏng nặng. Ngày 21/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Vũ về tội Giết người. (Xem chi tiết)


Cha nhiều lần xâm hại con gái 15 tuổi ở miền Tây. Lợi dụng lúc vợ đi bán trái cây vắng nhà, trong những cơn say, Lê Văn Yến (33 tuổi, quê Bến Tre, tạm trú tỉnh Hậu Giang) không chế con ruột mới 15 tuổi để giở trò đồi bại. Tại cơ quan công an, Yến thừa nhận từ tháng 3/2012 đến 2/2014, anh ta xâm hại con gái 11 lần. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.