Phải minh bạch thu chi ngân sách

Phải minh bạch thu chi ngân sách
TP - Ngày 2/10, phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Dự án Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) sửa đổi, một số ý kiến cho rằng cần nâng cao kỷ luật, tăng tính minh bạch trong thu, chi ngân sách.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- ngân sách (TCNS) Phùng Quốc Hiển cho biết: Luật NSNN lần này cần được tăng cường các quy định về nâng cao kỷ luật chi, công khai, minh bạch. Phải làm rõ NSNN là thống nhất, có phân cấp quản lý và bảo đảm vai trò chủ đạo của NST.Ư, thể hiện rõ nhiệm vụ chi của NST.Ư gắn với nhiệm vụ chi Quốc gia.

“Tăng cường các quy định về nâng cao kỷ luật chi, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong quản lý, sử dụng ngân sách, đặc biệt là về chi NSNN cần tuân thủ và cụ thể hóa nguyên tắc cơ bản đã được quy định trong Hiến pháp: các khoản thu, chi NSNN phải được dự toán và do luật định”-ông Hiển nêu rõ.

Theo Thường trực Ủy ban TCNS, chi NSNN cần phải tuân thủ quy định của Hiến pháp: các khoản thu, chi phải được dự toán. Do đó, đề nghị bổ sung quy định “không một khoản chi nào được chi ra khỏi Kho bạc Nhà nước nếu không có dự toán được duyệt của cấp có thẩm quyền”; đồng thời quy định chế tài cụ thể để bảo đảm thực hiện kỷ luật tài chính. Ủy ban TCNS kiến nghị, các khoản dự toán thu, chi ngân sách phải được công khai và minh bạch về thông tin. Đề nghị không áp dụng cơ chế báo cáo “Mật” đối với dự toán, quyết toán khi trình ra các cơ quan dân cử. Các thông tin mật chỉ được áp dụng cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức xã hội và của nhân dân cần được cụ thể hóa trong Luật NSNN và “các hành vi bị cấm” gắn với các quy định về chế tài xử lý vi phạm cần được bổ sung cụ thể hóa.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đề nghị, sửa luật cần khắc phục được những tồn tại hiện nay trong việc lập, quản lý và sử dụng ngân sách. Ngân sách nhà nước được lập cũng như quản lý sử dụng một cách tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch,

hiệu quả.

UBTVQH họp phiên 32 tại Nhà Quốc hội mới

Thông tin thêm trong phần bế mạc Phiên họp thứ 31 (sáng 2/10), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho biết: buổi làm việc đầu tiên của Thường vụ vào ngày 6/10 (phiên họp 32) sẽ tổ chức tại Nhà Quốc hội mới. Sau đó, Thường vụ trở lại làm việc tại trụ sở hiện tại. Đây là  buổi họp thử tải, thử vận hành đồng bộ hệ thống phục vụ công việc tại Nhà Quốc hội mới, trước khi Quốc hội chính thức khai mạc và họp kỳ họp thứ 8, dự kiến vào 20/10.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.