Phá đường dây ma túy, thu 11 bánh heroin

Phá đường dây ma túy, thu 11 bánh heroin
TP - Lực lượng Biên phòng Lạng Sơn vừa bắt Nguyễn Văn Quân (SN 1970) và Nguyễn Thị Bích (SN 1965, đều ở huyện Tràng Định), thu hơn 11 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan.

> Biên phòng Lạng Sơn triệt phá băng ma tuý kiều nữ cầm đầu
> 'Xế hộp' vận chuyển 140 bánh heroin

Đối tượng Quân bị bắt cùng 11 bánh heroin
Đối tượng Quân bị bắt cùng 11 bánh heroin.

Tại Đồn Biên phòng (BP) Pò Mã, huyện Tràng Định, Quân khai sau khi nhận “hàng trắng” từ Nguyễn Thị Bích, Quân giấu kín 10 bánh ma tuý vào bao tải dứa, giả làm người đi chợ vùng biên, theo đường tuần tra chốt 820 (thuộc khu vực Kỳ Nà, xã Quốc Khánh, Tràng Định), sang Trung Quốc giao bán.

Tối 17/4, khi Quân vận chuyển số ma tuý trên rơi vào điểm phục kích, bị lực lượng biên phòng đồn Pò Mã tóm gọn. Qua khai thác nóng, Biên phòng và Công an huyện triển khai vây bắt Nguyễn Thị Bích tại nhà riêng ở xã Đề Thám.

Thượng tá La Đức Hạnh, Đồn trưởng Biên phòng Pò Mã kể, khi tổ công tác rọi đèn pin xuống hố ga trong nhà, phát hiện Bích đang trốn trong đó cùng 6 gói ma tuý. Khám xét nhà Bích, tổ công tác thu thêm 420 triệu đồng.

Đại tá Mã Văn Cháo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cho biết, đường dây mua bán ma tuý do Bích cầm đầu đã hoạt động từ lâu, gây bức xúc dư luận trong vùng.

Nhóm này hoạt động rất tinh vi, trước đó Công an huyện Tràng Định đã 2 lần khám nhà Bích nhưng không thu được kết quả.

Chiều 19/4, Biên phòng Lạng Sơn khởi tố vụ án, bàn giao tang vật và đối tượng cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.