PGS.TS. Đỗ Văn Trụ đắc cử Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ trở thành Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa nhiệm kỳ IV
PGS.TS. Đỗ Văn Trụ trở thành Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa nhiệm kỳ IV
TPO - PGS.TS. Đỗ Văn Trụ trở thành Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, tại Đại hội Đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ IV (2020-2025) tổ chức ngày 16/8.
Đại hội bầu ra Ban chấp hành Hội Di sản Văn hóa Việt Nam khóa IV gồm 79 thành viên. Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh tiếp tục làm Chủ tịch Danh dự. PGS.TS. Đỗ Văn Trụ được bầu làm Chủ tịch Hội. Các Phó chủ tịch gồm: TS. Lê Thị Minh Lý, TS. Nguyễn Thế Hùng, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ông Hồ Hữu Thới.
PGS.TS. Đỗ Văn Trụ đắc cử Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam ảnh 1 Hội Di sản tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV
Trước khi được bầu làm Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhiệm kỳ IV, PGS.TS. Đỗ Văn Trụ là Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội Di sản văn hóa nhiệm kỳ III, Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Di sản.
PGS.TS. Đỗ Văn Trụ đắc cử Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam ảnh 2 PGS.TS. Đỗ Văn Trụ chủ trì Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ mới ở cương vị Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam

Trước đó trong phiên làm việc của Đại hội, đánh giá về nhiệm kỳ vừa qua, PGS.TS. Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Hội Di sản văn hóa nhiệm kỳ III khẳng định tổ chức hội ngày càng hoàn chỉnh. Trong 5 năm qua, Hội kết nạp thêm hơn 5 nghìn thành viên, thành lập thêm 16 liên chi hội, chi hội và các CLB nhằm tích cực hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ đắc cử Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam ảnh 3 PGS.TS Đỗ Văn Trụ thay mặt BCH nhiệm kỳ IV tặng hoa và quà kỷ niệm GS.TSKH Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội nhiệm kỳ III và các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ III: PGS.TS Đặng Văn Bài (ngoài cùng bên trái) và PGS.TS Phạm Mai Hùng
Tới dự và phát biểu tại Đại hội, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTTDL chúc mừng và đánh giá cao sự đóng góp của Hội. Sự ra đời của Hội năm 2004 là bằng chứng sinh động về vai trò của xã hội, cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Trước những thách thức trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời gian tới, ông Tạ Quang Đông đề nghị Hội phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa thông qua tư vấn, phản biện, chủ động nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền cơ chế, chính sách và biện pháp để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

MỚI - NÓNG