Trao 15 giải thưởng phê bình, lí luận văn học nghệ thuật năm 2019

Trao tặng thưởng cho 4 tác giả đạt giải A
Trao tặng thưởng cho 4 tác giả đạt giải A
TPO - Ban Bí thư tặng thưởng các tác phẩm lí luận, phê bình xuất sắc trong năm 2019. Lễ trao giải diễn ra tối 12/8 tại Nhà hát VOV.
Tới dự và trao thưởng có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Trao 15 giải thưởng phê bình, lí luận văn học nghệ thuật năm 2019 ảnh 1 Các đại biểu tham quan phòng truyền thống của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: H.Phương
Phát biểu tổng kết việc xét tặng, PGS.TS. Nguyễn thế Kỷ, Tổng giám đốc VOV, Chủ tịch Hội đồng lí luận, phê bình VHNT Trung ương nêu: Hội đồng Lí luận, phê bình Văn học nghệ thuật trung ương được Ban Bí thư giao lựa chọn tác phẩm xuất sắc để trao tặng thưởng. Năm nay, hội đồng nhận được 93 tác phẩm đề cử trong đó có 38 cuốn sách, 55 bài viết và chương trình phát thanh.
Trao 15 giải thưởng phê bình, lí luận văn học nghệ thuật năm 2019 ảnh 2 Chủ tịch Hội đồng Lí luận, phê bình VHNT Trung ương đánh giá công tác xét tặng. Ảnh: H.Phương
Hội đồng xét tặng giải thưởng lựa chọn trao tặng 15 giải thưởng, trong đó có 4 giải A, 7 giải B và 4 giải C. Số lượng tác phẩm đề cử năm nay nhiều hơn kỳ trước, chất lượng tác phẩm có cải thiện. Trước đó, thông tin với báo chí, TSKH. Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng LLPB VHNT Trung ương đánh giá: “Đây là các tác phẩm có giá trị khoa học, có đóng góp về lí luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tình thời sự trong đời sống văn học nghệ thuật cũng như đáp ứng yêu cầu chỉ đạo và định hướng của Đảng, Nhà nước”.
Trao 15 giải thưởng phê bình, lí luận văn học nghệ thuật năm 2019 ảnh 3  Ông Trần Quốc Vương (trái) và ông Võ Văn Thưởng trao thưởng cho 4 tác giả đạt giải A. Ảnh: H. Phương
Bốn tác phẩm được tặng thưởng mức A là: Sách “Văn hóa nhiếp ảnh - Một góc nhìn” (tác giả Trần Quốc Dũng, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam); sách “Giấu vàng trong gió thu” (tác giả Khuất Bình Nguyên, Hội Nhà văn Việt Nam); sách “Nghệ thuật dưới góc độ di truyền” (tác giả Vũ Hiệp, Hội Kiến trúc sư Việt Nam); sách “Ma thuật của truyện kể” (tác giả Cao Kim Lan, Viện Văn học).
Trao 15 giải thưởng phê bình, lí luận văn học nghệ thuật năm 2019 ảnh 4 Tặng thưởng cho 7 đơn vị đóng góp công bố nhiều tác phẩm lí luận, phê bình. Ảnh: H.Phương
Các tác phẩm được tặng giải C: “Sân khấu truyền thống và hiện đại”, “Thi pháp tiểu thuyết hiện đại”, “Văn hóa nghệ thuật Việt Nam đổi mới và hội nhập”, “Nghệ thuật Múa Việt Nam – Từ một góc nhìn”, “Ảnh hưởng của Thể hệ Stanislavski đến sân khấu kịch Việt Nam”, “Những nguồn cảm hứng trong sáng tác hội họa”, “Điện ảnh Việt Nam - Những dòng sông đều chảy”.

Bốn tác phẩm đạt giải C: Truyện thơ Xống chụ xon xao, Giải cứu điện ảnh bằng cách nào?, chương trình phát thanh Thị trường Mỹ thuật Việt: Con đường minh bạch đã lộ sáng?, Cụm ba bài viết của tác giả Đoàn Tuấn: Tính cách người Việt quá yếu đuối trong phim, Trong phim Việt cái gì cũng nghiêm trọng quá, Nỗi lo về cách phát hiện vấn đề của phim tài liệu.

Hội đồng cũng đề xuất trao tặng thưởng cho bảy cơ quan, đơn vị xuất bản và báo chí đã công bố nhiều tác phẩm lí luận, phê bình VHNT năm 2019.

MỚI - NÓNG