Ông Zelensky tuyên bố nếu có vũ khí tầm xa, Ukraine cũng không tấn công lãnh thổ Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine không có ý định nhắm vào lãnh thổ Nga kể cả khi nước này nhận được vũ khí tầm xa của phương Tây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định.

Tuyên bố trên được ông Zelensky đưa ra để trả lời câu hỏi nếu Ukraine sẵn sàng tấn công các mục tiêu ở Nga, thì phương Tây có nên viện trợ các loại vũ khí có tầm bắn trên 100km hay không.

Tổng thống Zelensky giải thích rằng có những khu vực ở Ukraine mà nơi quân đội nước này đồn trú cách xa lực lượng Nga hơn 100km.

“Chúng tôi cần những vũ khí tương ứng để rút ngắn khoảng cách. Chúng tôi cần những vũ khí có thể hoạt động ở khoảng cách này”, ông Zelensky nói.

Tổng thống phản bác nhận xét của một phóng viên rằng Ukraine đang cạn kiệt các loại vũ khí thông dụng.

“Tôi không biết bạn lấy thông tin chúng tôi hết vũ khí ở đâu”, ông Zelensky nói. “Chúng tôi có đủ vũ khí thông dụng, nhưng không có đủ loại vũ khí có thể hoạt động ở khoảng cách mà chúng tôi cần để vượt qua lợi thế kỹ thuật của Nga. Chúng tôi không có đủ xe bọc thép.”

Đầu tháng 6, giới chức Mỹ công bố một gói viện trợ mới cho Ukraine, bao gồm hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Chính quyền Mỹ cho biết tên lửa HIMARS được chuyển tới Ukraine sẽ có tầm bắn dưới 80 km.

Theo Nhà Trắng, Ukraine đã đảm bảo với Washington rằng nước này sẽ không sử dụng các hệ thống do Mỹ sản xuất để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng lời cam kết của Kiev không có giá trị gì và không được tin tưởng.

Thời gian không đứng về phía Ukraine

Khi được phóng viên hỏi rằng làm cách nào ông có thể ra quyết định trong thời điểm hiện tại, Tổng thống Zelensky nói: “Ta phải hành động. Thời gian đang đứng về phía đối phương, chứ không đứng về phía chúng ta.”

Lãnh đạo Ukraine cũng cho biết đất nước của ông “không có thời gian tham gia các cuộc đàm phán mà sẽ không mang lại bất cứ điều gì”.

“Chúng tôi không nghi ngờ điều gì cả. Chúng tôi chỉ sẵn sàng hội đàm khi đối phương sẵn sàng đình chiến”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng đặt câu hỏi cho các lãnh đạo phương Tây, rằng vì sao không áp đặt vùng cấm bay trên Ukraine, và vì sao Kiev không được cung cấp vũ khí sớm hơn.

Theo Tass
MỚI - NÓNG