Ông Trump tiết lộ hai nữ cộng sự đầu tiên trong nội các

Bà Nikki Haley (trái) và bà Betsy DeVos. Ảnh: AP
Bà Nikki Haley (trái) và bà Betsy DeVos. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã đề cử hai thành viên nữ đầu tiên cho chính quyền sắp tới của ông.

Ngày 23/11, nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết, Thống đốc bang Nam Caroline Nikki Haley (44 tuổi) được chỉ định làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và nữ tỷ phú Betsy DeVos (58 tuổi) cho chức vụ Bộ trưởng Giáo dục.

Được biết, bà Haley sinh ra trong một gia đình Ấn Độ nhập cư. Bà là người thứ ba không phải gốc Âu – Mỹ được bầu làm thống đốc một tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ.

Được biết, trong thời gian bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, bà ủng hộ Thượng Nghị sĩ Florida Marco Rubio và sau đó là Thượng Nghị sĩ Texas Ted Cruz.  Bà Haley cũng tấn công mạnh mẽ đề nghị cấm người nhập cư Hồi giáo của ông Trump trong chiến dịch tranh cử.

Tuy nhiên, vào thời điểm gần kề cuộc bầu cử Mỹ, bà Haley bất ngờ thay đổi lập trường và nói sẽ bầu cho Trump.

Về phía Betsy DeVos, bà là một doanh nhân, nhà từ thiện, chính trị gia kiêm nhà hoạt động giáo dục đến từ bang Michigan.

Trong một tuyên bố, ông Trump khẳng định, bà DeVos là một người ủng hộ giáo dục xuất sắc và đam mê. Ông cũng nói thêm, với sự lãnh đạo của bà, “sẽ phá bỏ sự quan liêu kìm hãm trẻ em chúng ta”.

Theo Theo BBC, NPR
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.