Ông Trump ‘thoát nạn’ sau một phán quyết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với phán quyết giảm bớt áp lực tiền mặt của tòa án bang New York (Mỹ) với Donald Trump - cựu Tổng thống Mỹ - sẽ không bị chính quyền tịch thu tài sản trong thời gian tới. 

Vào tháng 2, ông Trump bị tòa án New York kết án phải nộp 464 triệu USD vì cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản Tập đoàn Trump để nhận các khoản vay và điều khoản bảo hiểm ưu đãi.

Trong đơn kiện Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đệ trình, thẩm phán Arthur Engoron tuyên bố ông Trump phải nộp phạt 354,9 triệu USD. Tính thêm tiền lãi, số tiền ông phải đóng phạt 454 triệu USD.

Ông Trump ‘thoát nạn’ sau một phán quyết ảnh 1
Donald Trump có thể bị tịch thu bất động sản đắt giá trong tuần này.

Cựu Tổng thống Mỹ đã kháng cáo phán quyết. Nhưng theo quy định, ông vẫn phải nộp phạt trong khi chờ kết quả. Giai đoạn này có thể kéo dài nhiều năm và nếu kháng cáo thành công, ông sẽ được trả lại tiền.

Tuy nhiên, theo Reuters cập nhật ngày 26/3, tòa án phán quyết Trump sẽ không phải đóng khoản tiền phạt 454 triệu USD nếu ông nộp 175 triệu USD trong vòng 10 ngày. Cựu Tổng thống Mỹ nhận định động thái này sẽ giải quyết vấn đề thiếu tiền mặt.

"Tôi tôn trọng quyết định của cơ quan phúc thẩm và tôi sẽ chuyển 175 triệu USD tiền mặt, trái phiếu, chứng khoán hoặc bất cứ thứ gì cần thiết với thái độ khẩn trương", ông Trump phát biểu tại tòa án New York.

Trong trường hợp ông Trump không thể xử lý vấn đề nộp phạt trong thời gian vừa qua, tòa án bang New York có thể tiến hành tịch thu tài sản, bao gồm các bất động sản ở khu đất vàng, ví dụ như tòa nhà ở quận Manhattan.

Đối với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay, Donald Trump phải đối mặt 88 cáo buộc hình sự, trong đó bao gồm 14 cáo buộc lật đổ bầu cử, 40 cáo buộc lưu giữ thông tin mật, 34 cáo buộc về các khoản tiền hối lộ trái phép và nhiều án phạt dân sự khác nhau. Nhưng vị tỷ phú vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ cử tri đảng Cộng hòa và đã trở thành ứng viên của đảng này cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Đáng chú ý, công ty truyền thông xã hội Trump Media & Technology Group Donald Trump mới hoàn tất quá trình sáp nhập kéo dài 29 tháng. Điều này giúp gia tài của cựu Tổng thống Mỹ tăng hơn 4 tỷ USD. Lần đầu tiên, Trump gia nhập hàng ngũ 500 người giàu nhất thế giới theo chỉ số tỷ của tạp chí Bloomberg với khối tài sản 6,5 tỷ USD.

Theo BNN Bloomberg
MỚI - NÓNG