Mạng xã hội của ông Trump sắp được bán với giá 5,7 tỷ USD

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiến một bước gần hơn đến vận may lớn từ công ty truyền thông xã hội của ông, sau khi các nhà đầu tư chấp thuận vụ sáp nhập trị giá khoảng 5,7 tỷ USD.
Mạng xã hội của ông Trump sắp được bán với giá 5,7 tỷ USD ảnh 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận này định giá số cổ phần chi phối mà ông Trump nắm giữ trong ứng dụng Truth Social là khoảng 3,3 tỷ USD. Khoản tiền bất ngờ này có thể đóng vai trò then chốt khi cựu Tổng thống Trump đang vật lộn với vấn đề tài chính vì một loạt vụ kiện, bao gồm phán quyết tiêu tốn của ông 454 triệu USD trong vụ án gian lận dân sự ở New York.

Ngày 22/3, các cổ đông của Digital World, công ty có kế hoạch niêm yết Trump Media & Technology Group trên thị trường chứng khoán thông qua sáp nhập, đã bỏ phiếu ủng hộ thương vụ này.

Bước tiếp theo là hoàn thành thoả thuận vào tuần tới. Tuy nhiên, Patrick Orlando, cựu Giám đốc điều hành của Digital World, và các cựu cộng sự kinh doanh của ông Trump là Andy Litinsky và Wes Moss đã khởi kiện để đòi thêm phần của họ trong thương vụ.

Chưa rõ các trường hợp này sẽ được giải quyết như thế nào và khi nào. Vì thế, dù thoả thuận được hoàn tất trong tuần tới, ông Trump sẽ không được phép bán bất kỳ cổ phần nào của mình trong công ty trong 6 tháng, dựa trên các điều khoản mà ông đã đồng ý trước đó.

Thỏa thuận này cũng sẵn sàng cung cấp khoản tiền mặt 300 triệu USD cho Trump Media & Technology Group - công ty mẹ của Truth Social. Công ty truyền thông xã hội này lỗ 10,6 triệu USD từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2023, với doanh thu 3,4 triệu USD. Công ty tự cấp vốn bằng cách vay 40,7 triệu USD thông qua phát hành kỳ phiếu.

Hồi tháng 2, Digital World cho biết Truth Social đến nay đã có 8,9 triệu lượt đăng ký. Trong khi đó, mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk có hơn nửa tỷ người dùng.

Ông Trump có 6,7 triệu người theo dõi trên Truth Social, trong khi ông có hơn 87,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội X.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG