Ông Trump sẵn lòng tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 trên truyền hình

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
TPO - Một quan chức Nhà Trắng hôm thứ Hai cho biết Tổng thống Donald Trump sẵn lòng tiêm vắc-xin COVID-19 trên sóng truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, ông có thể không phải là ứng viên phù hợp nhất vì từng mắc COVID-19 trước đó.

“Ông ấy rất sẵn lòng. Tổng thống sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà các chuyên gia cho là tốt nhất để tạo niềm tin về vắc-xin”, quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết.

“Nhưng như bạn biết, Tổng thống đã mắc COVID-19. Vì vậy, tôi cho rằng cần phải thảo luận về việc liệu một người đã khỏi bệnh và có kháng thể có nhất thiết phải được ưu tiên để tiêm vắc-xin chỉ vì muốn tạo niềm tin hay không.”

Quan chức Nhà Trắng cũng cho biết đã có một số người nổi tiếng tình nguyện tiêm vắc-xin COVID-19, nhưng không tiết lộ danh tính.

Tổng thống Mỹ Trump ngày 8/12 sẽ kí một sắc lệnh nhằm đảm bảo tất cả người dân Mỹ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước khi chính phủ Mỹ bắt đầu hỗ trợ các quốc gia khác.

Cả công ty dược Pfizer và Moderna đều đã nộp các giấy tờ theo thủ tục lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) để được cấp phép sử dụng cho vắc-xin.

Mỹ hiện có thỏa thuận mua 100 triệu liều vắc-xin của Pfizer, và số này đủ để tiêm cho 50 triệu người Mỹ vì mỗi người phải tiêm 2 mũi.

Tổng thống Trump từng được xác nhận mắc COVID-19 hồi tháng 10, nhưng ông chỉ phải nằm viện vài ngày rồi nhanh chóng quay trở lại Nhà Trắng để tiếp tục công việc. 

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.