Ông Trump bỏ đi đánh golf khi thượng đỉnh G20 đang diễn ra

Ông Trump chơi golf ở Virginia hôm 21/11. (Ảnh: AP)
Ông Trump chơi golf ở Virginia hôm 21/11. (Ảnh: AP)
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ đi chơi golf sau khi xuất hiện chớp nhoáng tại hội nghị thượng đỉnh G20 trực tuyến diễn ra ngày 21/11, do Ả-rập Xê-út làm chủ nhà. 

Ông Trump có bài phát biểu ngay sau phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh trực tuyến, sự kiện diễn ra trong 2 ngày. 

Một nguồn tin được truy cập các phiên họp trực tuyến mà báo chí không được dự kể rằng ông Trump khẳng định “ông đã làm công việc cực kỳ tuyệt vời trong nhiệm kỳ của mình, về kinh tế và chống đại dịch”. 

“Rất vinh dự được làm việc với các ngài và tôi trông đợi sẽ tiếp tục làm việc với các ngài trong tương lai và lâu dài”, một người dự hội nghị tiết lộ với báo chí. 

Trong thông cáo tóm tắt phát đi cuối ngày 21/11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói rằng tổng thống đã thảo luận về sự cần thiết phải làm việc cùng nhau để khôi phục tăng trưởng kinh tế. 

Sau bài phát biểu, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin thế chỗ của ông Trump trong khi các lãnh đạo thế giới khác phát biểu. 

Sau đó, ông Trump rời Nhà Trắng và đến sân golf ở Virginia, cách thủ đô Washington không xa. 
Ông đã gặp một số người ủng hộ mang theo cờ, băng rôn và hình nộm để thể hiện mong muốn ông lãnh đạo thêm 4 năm nữa. Đến giờ ông Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại đối thủ Joe Biden và chưa hợp tác trong quá trình chuyển giao quyền lực. 

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG